Bình Dương không dời được cả 2 trận gặp HAGL và Quảng Ninh

VPF quyết định giữ nguyên lịch thi đấu 2 trận ở vòng 10 gặp HAGL và vòng 11 tiếp Quảng Ninh của CLB Bình Dương.

Trong công văn số 221/BĐH-TCTĐ ngày 16/5 của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban điều hành V.League 2019 thống nhất không đổi lịch thi đấu vòng 10 và 11 của CLB Bình Dương.

Ở vòng 10, Bình Dương làm khách trên sân Pleiku vào ngày 19/5, sau đó tiếp đón Quảng Ninh trên sân nhà vào ngày 24/5. Hai trận đấu này được đội bóng đất Thủ đề nghị lùi xuống một ngày.

Trận đấu giữa HAGL với Bình Dương diễn ra như đã định vào lúc 17h chủ nhật 19/5. Ảnh: Quang Thịnh.

Trận đấu giữa HAGL với Bình Dương diễn ra như đã định vào lúc 17h chủ nhật 19/5. Ảnh: Quang Thịnh.

Tổng giám đốc của CLB Bình Dương, ông Lê Hồng Cường không muốn chia sẻ gì thêm khi mà mọi chuyện đã an bài. Lịch thi đấu không dời được có nghĩa là cầu thủ Bình Dương phải vắt sức với mật độ thi đấu dày đặc và di chuyển mất thời gian.

Lý do là bởi CLB HAGL không đồng ý dời trận đấu trong công văn phúc đáp số 39/CV-HAGL gửi CLB Bình Dương ngày 14/5. Ban lãnh đạo HAGL đã có 2 buổi họp với HLV Lee Tae-hoon vào chiều 13 và 14/5 để thống nhất giữ nguyên lịch thi đấu.

Thêm một phần nữa là do HAGL phải di chuyển bằng đường bộ đi Đà Nẵng vào ngày 23 để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 25/5. Hành trình của đội bóng phố núi là khoảng 500 km bằng xe đò do đường bay thẳng từ Pleiku đi Đà Nẵng không còn khai thác.

Đến ngày 15/5, VPF có công văn số 218/BĐH-TCTĐ gửi các bên liên quan và đề nghị HAGL xem xét, điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi đấu từ ngày 19 sang ngày 20/5 như đề xuất của CLB Bình Dương. Đây cũng là ý kiến của VFF theo nội dung trong công văn 670/LĐBĐVN-TCTĐ.

Đề nghị lùi 2 trận đấu của Bình Dương đều không thành công.

Trong công văn số 40/CV-HAGL mà HAGL gửi Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF), VPF và CLB Bình Dương ngày 16/5, HAGL khẳng định có đề xuất hỗ trợ đổi vé giúp các cầu thủ Bình Dương để họ có thể về nước trong ngày 16/5. Tiếc là việc này lại không nằm trong công văn số 39/CV-HAGL.

Vậy nên CLB Bình Dương đã không nhận được thông tin này và không có phúc đáp với đề nghị của HAGL. Chiều 16/5, CLB Bình Dương di chuyển về thủ đô Manilla (Philippines) sau khi thắng Ceres Negros ở Bacolod. Đến rạng sáng 17/5, toàn đội về đến TP.HCM.

Như vậy, Bình Dương phải thi đấu đúng theo lịch thi đấu mà VPF đã ban hành. Anh Đức và đồng đội vừa có mặt tại Pleiku trong chiều hôm nay (17/5). Họ sẽ có một ngày 18/5 để làm quen sân Pleiku trước khi bước vào trận đấu gặp HAGL vào chiều 19/5.

Sau đó, Bình Dương sẽ trở về sân Gò Đậu và có 4 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp Quảng Ninh ở vòng 11. Dù không dời được lịch nhưng Bình Dương nhận được nhiều lời chúc mừng khi cùng Hà Nội lọt vào bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Lịch thi đấu vòng 10 V.League 2019. Ảnh: VPF.

'Bùi Tiến Dũng là một thủ môn khiêm tốn và có năng lực' Nhận xét về người đồng đội cũ Bùi Tiến Dũng ở CLB Thanh Hóa, cầu thủ nhập tịch Danny Van Bakel dành những lời khen ngợi.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/binh-duong-khong-doi-duoc-ca-2-tran-gap-hagl-va-quang-ninh-post947187.html