Bình Dương huy động 40 xe cứu hỏa dập đám cháy lớn ở KCN Việt Hương

Hơn 17h30 ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy tại 1 Công ty sản xuất giày dép và băng dán rộng hàng nghìn mét vuông nằm trong KCN Việt Hương.

Khói và lửa bốc lên từ kho hóa chất của Công ty TNHH Chung An, Lô M1 - M2 - M3 KCN Việt Hương 1.

Khói và lửa bốc lên từ kho hóa chất của Công ty TNHH Chung An, Lô M1 - M2 - M3 KCN Việt Hương 1.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, trong lúc đang làm việc, các công nhân phát hiện khói và lửa bốc lên từ kho hóa chất của Công ty TNHH Chung An, Lô M1 - M2 - M3 KCN Việt Hương 1, phường Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương nên vội hô hoán mọi người dập lửa.

Một số công nhân cùng bảo vệ dùng nước chữa cháy nhưng không thành công. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội do bên trong kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Chỉ một ít phút sau ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rộng ra toàn bộ công ty này.

Lực lượng PCCC đã huy động đến hiện trường khoảng 200 chiến sĩ cùng 40 xe chuyên dụng để dập lửa

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã xin chi viện từ lực lượng PCCC TP.HCM và PCCC tỉnh Đồng Nai.

Tới chiều cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Do lo sợ cháy lại nên lực lượng vẫn tích cực phun lửa vào bên trong.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng đã huy động đến hiện trường khoảng 200 chiến sĩ cùng 40 xe chuyên dụng. Trong đó, có 8 xe PCCC được chi viện từ Cảnh sát PCCC TP.HCM và 3 xe được điều động từ tỉnh Đồng Nai đến.

Vụ hỏa hoạn đã được khống chế nhưng chưa thống kê được thiệt hại

Đại tá Dựt cũng cho biết thêm, hiện vụ hỏa hoạn đã được khống chế cháy lan tuy nhiên lực lượng vẫn đang tiếp tục phun nước vào bên trong để dập gốc lửa. Ghi nhận tại hiện trường, cuộn khói bốc lên cao hàng chục mét từ hiện trường vụ cháy. Các vách tường xung quanh công ty bị nứt, cửa kính vỡ nát do sức nóng của ngọn lửa. Thiệt hại chưa thống kê được.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/binh-duong-huy-dong-40-xe-cuu-hoa-dap-dam-chay-lon-o-kcn-viet-huong-981994.html