Bình Dương hướng đến Top 7 thành phố thông minh nhất thế giới

Sáng 3/12/2018, tại cuộc họp về tình hình triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương đã đặt ra mục tiêu phấn đấu vào Top 7 thành phố thông minh nhất thế giới.

Hiện Bình Dương là 1 trong 21 có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu nhất thế giới

Bình Dương chính thức gia nhập Cộng đồng thông minh thế giới vào tháng 8/2018 và trở thành địa phương đầu tiên ở Việt Nam trong cộng đồng thành phố thông minh thế giới.

Và ngay trong năm đầu tiên gia nhập, được chọn đăng cai tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 20 năm thành lập WTA (Hiệp hội đô thị khoa học thế giới) đã giúp Bình Dương thiết lập thêm các mối quan hệ quốc tế bền chặt với cộng đồng thông minh trên thế giới để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nhiều nhân tài đến làm việc.

Với mục tiêu phấn đấu vào top 7 thành phố thông minh nhất thế giới, Bình Dương hiện đang triển khai mô hình ba nhà, xây dựng Chính phủ điện tử, cải tiến chất lượng giáo dục, phát triển trung tâm chuyên gia thành phố thông minh, tạo cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng, dự án bán dẫn, chương trình thúc đẩy khởi nghiệp, tập huấn khởi nghiệp, mở rộng kết nối quốc tế, trung tâm điều hành thành phố thông minh…

Chia sẻ những giải pháp nhằm xây dựng thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới, Giám đốc phát triển Tập đoàn Brainport - Peter Portheine cho rằng Bình Dương cần thực hiện mô hình 3 nhà với các dự án trọng tâm cần triển khai trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giáo dục.

Kết nối với ICF (Diễn đàn cộng đồng thông minh), WTA để phát triển thành phố thông minh. Ứng ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo điều kiện cho các dự án phát triển công nghệ cao để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, trong đó xây dựng nhà máy bán dẫn tại Bình Dương.

Trưởng Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, những năm qua Bình Dương đã đi đúng hướng khi thực hiện xây dựng thành phố thông minh, để vào được top 7 thành phố thông minh nhất thế giới yêu cầu các sở, ngành và Văn phòng thành phố thông minh tiếp tục triển khai tốt các chương trình năm 2019.

Trước đó, với vị trí kinh tế trọng điểm phía Nam, có cộng đồng doanh nghiệp lớn, nhiều cơ sở đào tạo nghề, nhiều trường đại học. Ngoài ra, còn có mối quan hệ hợp tác và làm việc với hơn 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 20.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tạo nên tiềm lực kinh tế, công nghệ, kinh nghiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp… Bình Dương đã vinh dự là thành phố đầu tiên của Việt Nam được ICF công bố là 1 trong 21 Thành phố Thông minh tiêu biểu của thế giới năm 2019.

Việc lựa chọn thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới được ICF dựa trên số liệu định lượng và định tính, được đánh giá bởi một nhóm các nhà phân tích, đứng đầu là cựu giám đốc điều hành Cisco và Westchester County (New York) CIO – TS. Norman Jacknis. Các phân tích được dựa trên phương pháp ICF, cung cấp khuôn khổ, khái niệm để tập trung phát triển các yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của cộng đồng về kinh tế, xã hội và văn hóa.

Trên thế giới hiện có 180 thành viên tham gia ICF: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Canada, Brazil, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan, New Zealand, Singapore, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Canada, Việt Nam…

Thanh Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/giao-thong-do-thi/binh-duong-huong-den-top-7-thanh-pho-thong-minh-nhat-the-gioi-52075