Bình Dương: Hỗn chiến sau khi hát karaoke khiến hai thanh niên tử vong

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Bùi Khánh Văn và Thạch Sốc (24 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều ngày 4/12, Huỳnh Quốc Kiệt (17 tuổi, quê Đồng Tháp) và Phan Văn Chiến (37 tuổi, quê Bình Dương) cùng nhóm bạn 7 người ăn nhậu tại phòng trọ. Sau đó, nhóm này rủ nhau đi hát karaoke tại phường Tân Định, TX. Bến Cát. Đến khuya cùng ngày, nhóm thanh niên này xuống nhà xe của quán karaoke để lấy xe ra về thì xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhóm của Bùi Khánh Văn và Thạch Sốc. Tại đây, hai nhóm thanh niên cự cãi rồi lao vào đánh nhau nhưng được can ngăn.

Hai đối tượng Văn và Sốc tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng Văn và Sốc tại cơ quan điều tra

Sau khi lấy xe ra về, nhóm của Kiệt tiếp tục rượt đuổi nhóm của Văn. Đến đoạn đường trước quán Vườn Xanh (P. Tân Định), 2 bên đã đuổi kịp nhau, Luân (một người trong nhóm nạn nhân) dùng bình xịt hơi cay vào nhóm thanh niên kia, hai bên lao vào hỗn chiến. Chiến và Kiệt bị đâm nhiều nhát nên đã gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Văn và Sốc được xác định là 2 nghi phạm trực tiếp ra tay.

Sau khi gây án, 2 thanh niên này bỏ trốn về phòng trọ ở phường Tân Định và huyện Củ Chi, TP.HCM. Nhận được tin báo, công an nhận định đây là vụ án nghiêm trọng nên đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Chỉ ít giờ sau, hai đối tượng Thạch Sốc và Bùi Khánh Văn đã bị bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/binh-duong-hon-chien-sau-khi-hat-karaoke-khien-hai-thanh-nien-tu-vong-167982.html