Bình Dương: Hàng trăm căn nhà bị tốc mái sau cơn mưa

Hôm nay 7/5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy chiều hôm qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng.

Theo đó, mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm bị thương 3 người; sập 3 căn nhà, tốc mái 249 căn nhà; gãy đổ trên 45 ha cao su, hoa màu; chập dây điện cháy 2 cột điện, gãy 1 trụ đèn chiếu sáng; gãy đổ một số cây xanh gây ảnh hưởng giao thông. Xã Minh Tân, Định An của huyện Dầu Tiếng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một mái che nhà dân bị gió lùa đỗ. Ảnh: TL.

Một mái che nhà dân bị gió lùa đỗ. Ảnh: TL.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành phố đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu; di dời hộ dân nhà bị sập, tốc mái về nơi an toàn; dọn dẹp hiện trường, khắc phục sự cố cúp điện do cháy cột điện, cây xanh ngã đổ.

Hiện, các địa phương đang cử lực lượng tổ chức dọn dẹp hiện trường, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại thực hiện thủ tục hỗ trợ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã ghi lại một số hình ảnh dưới đây:

Trung Lĩnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/binh-duong-hang-tram-can-nha-bi-toc-mai-sau-con-mua-561546.html