Một trường THPT tại TPHCM cho 92 học sinh và giáo viên cách ly tại nhà

92 học sinh và giáo viên của trường THPT Bùi Thị Xuân(Quận 1) TPHCM được nhà trường cho cách ly tại nhà vì một phụ huynh của học sinh lớp 10 trường này có đi trên cùng chuyến bay VN213 ngày 28/1.

Cô giáo Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, ngày 30/1 nhà trường nhận thông tin một phụ huynh lớp 10A6 đi trên chuyến bay VN213 và đã tiến hành xác minh 92 trường hợp liên quan, gồm: 32 học sinh cùng lớp, 4 giáo viên và 58 học sinh khác lớp tiếp xúc gần với em học sinh này và đã cho những trường hợp này nghỉ học, tự cách ly ở nhà.

Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trường đã tiến hành khử khuẩn các phòng học vào chiều ngày 30/1 để đảm bảo an toàn cho các lớp học vào tuần sau.

Đối với các học sinh nghỉ học, trường sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới nhất. Ngoài ra, nhà trường cũng hạn chế các hoạt động đông người trong thời gian này. Bà Dung cũng thông tin thêm, hiện tại phụ huynh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Các phòng học đã được khử khuẩn chiều ngày 30/1 để đảm bảo việc học tập của các lớp khác diễn ra bình thường.

Trường THPT Bùi Thị Xuân có khoảng gần 2.000 học sinh. Trừ những trường hợp được nghỉ để tự cách li, các lớp học khác vẫn diễn ra bình thường.

Các học sinh phải tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học./.

Vũ Hường/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-truong-thpt-tai-tphcm-cho-92-hoc-sinh-va-giao-vien-cach-ly-tai-nha-834431.vov