Bình Dương: Giải cứu 30 hành khách mắc kẹt trong xe gặp nạn

Ngày 6/3, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã giải cứu thành công 30 hành khách mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/3, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã giải cứu thành công 30 hành khách mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến một người tử vong trên đường đến bệnh viện và sáu người bị thương nhẹ.

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 6/3, xe khách giường nằm mang biển số 47B-00671 chở 30 hành khách lưu thông từ Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi xe khách đi đến ngã tư giữa đường NE8 với đường DE1 nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ đâm vào xe tải mang biển số 60LD-02854 từ một công ty chạy ra.

Sau vụ va chạm, chiếc xe khách lao vào lùm cây ven đường và lật ngang. Nhiều hành khách trong xe hoảng loạn kêu cứu, một số người đập vỡ cửa kính thoát được ra ngoài.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, hỗ trợ giải cứu người bị nạn, phong tỏa hiện trường và điều xe chữa cháy đến để đề phòng sự cố cháy nổ khi xăng của xe khách bị rò rỉ ra ngoài.

Cơ quan chức năng đã giải cứu được 30 hành khách trên xe khách, trong đó có 6 người bị thương nhẹ. Tài xế xe tải Trần Xuân Bình bị thương nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu số.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông được xác định là do cả hai xe không nhường đường khi đến giao lộ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-duong-giai-cuu-30-hanh-khach-mac-ket-trong-xe-gap-nan/556317.vnp