Bình Dương: Ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới lây trong cộng động

Trong cuộc họp chiều 2/2 với Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết có thêm 2 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca cộng đồng ở tỉnh lên 4 ca.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Như vậy, với 2 ca dương tính Covid-19 mới được phát hiện, địa phương này hiện ghi nhận tổng cộng 4 ca dương tính, là các ca có lịch trình di chuyển phức tạp ở TP.Thủ Dầu Một và H.Phú Giáo (Bình Dương).

Bộ Y tế chưa công bố hai ca bệnh này. Tờ Thanh Niên đưa tin, 2 ca dương tính mới được ghi nhận là cháu trai và con dâu của người phụ nữ (56 tuổi ở xã An Bình, H.Phú Giáo), người đã cùng với bệnh nhân 1801 từ H.Kinh Môn (Hải Dương) về Bình Dương. Trong khi người phụ nữ này vẫn đang có kết quả âm tính với Covid-19.

Trước đó, chiều 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương xác nhận Bình Dương có trường hợp đầu tiên trong cộng đồng dương tính với SARS-CoV-2. Người này có nguồn gốc nhiễm bệnh do tiếp xúc với bệnh nhân 1644 tại Hải Dương.

Đó là bà N.T.P., 45 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Ca bệnh thứ hai ở Bình Dương là N.T.M.A. (SN 2002), sinh viên lớp Sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Trường đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có hộ khẩu thường trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đây là ca bệnh thứ 2 tại Bình Dương lây nhiễm trong cộng đồng liên quan trường hợp ca bệnh 1801 tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo đã được Bộ Y tế công bố chiều 31/1.

Sau khi xác định lịch trình của N.T.M.A từ ngày 18/1 di chuyển khá phức tạp, Sở Y tế Bình Dương đã ra thông báo khẩn số 1 đề nghị những người đến các địa điểm có lịch trình của bệnh nhân cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19…

Để triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong trường hợp này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã thống nhất quyết định kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện phong tỏa, khử khuẩn khu nhà trọ số 571, Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa; Trường đại học Thủ Dầu Một và tất cả địa điểm sinh viên N.T.M.A. đã có mặt.

Tập trung truy vết, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 có tiếp xúc với sinh viên N.T.M.A.; đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội đối với phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một; thực hiện giãn cách xã hội đối với các địa phương khác của TP Thủ Dầu Một. Thực hiện đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, công tác hậu cần, đáp ứng tốt cho công tác cách ly.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/binh-duong-ghi-nhan-them-2-ca-mac-covid-19-moi-lay-trong-cong-dong-7ieXFfLMR.html