Bình Dương đóng cửa quán, dừng hoạt động đông người

Dù chưa có ca mắc COVID-19 nhưng do diễn biến dịch bệnh phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản đề nghị tạm ngưng hoạt động quán bar, vũ trường và các hoạt động đông người.

Hôm nay (7/8) ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký công văn chỉ đạo tạm ngưng hoạt động của quán bar, vũ trường và các hoạt động đông người.

Cụ thể, Bình Dương tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, các giải thi đấu thể dục thể thao và các sự kiện lớn chưa cần thiết, khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, các nghi lễ tôn giáo...; tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật; yêu cầu thực hiện việc đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định của ngành y tế tại các nơi công cộng, phân xưởng, nhà máy sản xuất…

Quán bar, vũ trường ở Bình Dương tạm đóng cửa để phòng, chống dịch

Quán bar, vũ trường ở Bình Dương tạm đóng cửa để phòng, chống dịch

Công văn cũng nêu rõ khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp thì phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế; tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang khi đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến nay, địa phương không có trường hợp mắc COVID-19. Về cách ly y tế, tổng số trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng được phát hiện và khai báo y tế là 4.647 trường hợp; hiện tại cách ly y tế tập trung 30 trường hợp, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 3.371 trường hợp và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 1.246 trường hợp.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-duong-dong-cua-quan-dung-hoat-dong-dong-nguoi-1701613.tpo