Bình Dương: Đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 30-7, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm phát biểu tại buổi đối thoại

Tham dự có ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM, đại diện lãnh sự quán Hà Lan, Malaysia cùng hơn 80 DN FDI.

Trong những năm qua, Bình Dương có kết quả thu hút FDI khá ấn tượng với 3.397 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 30,95 tỷ USD. Trong năm 2017, tổng vốn đầu tư FDI là 2,808 tỷ USD, tăng 133% so với cùng kỳ, gấp 2 lần so với kế hoạch năm, riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 853,5 triệu USD, đạt 61% so với kế hoạch năm.

Tại buổi đối thoại, nhiều DN mong muốn tỉnh Bình Dương tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt, các thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT, trường lớp cho con công nhân, thời gian làm thêm giờ của người lao động.... được các DN thẳng thắn đặt ra và đề nghị được tạo điều kiện cho người lao động làm thêm hơn 300 giờ/ năm để tăng thu nhập cho người lao động và hoàn thành các đơn hàng gấp với đối tác.

Đại diện công ty 26 (khu công nghiệp VSIP 1) đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần xây dựng kênh thông tin chính thức về các vấn đề phát sinh bất ngờ (như tụ tập đông người, nghỉ việc tập thể...) để doanh nghiệp chủ động trong việc cam kết thời gian hoàn thành trong sản xuất.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp và sẽ tìm ra giải pháp tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/binh-duong-doi-thoai-voi-cac-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-535920.html