Bình Dương: Đòi nợ anh em cột chèo, bị đâm chết

Ngày 28.10, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Đình Tùng (40 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để xử lý hành vi “giết người”.

Hình đối tượng

Trước đó, khoảng 17h45p, ngày 26.10, nạn nhân là ông Huỳnh Văn Hiệp (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) tìm tới nhà Tùng tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương để đòi tiền nợ.

Tại đây, ông Hiệp to tiếng dẫn đến cãi vã với Tùng khiến 2 bên xô xát, đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Tùng đã dùng dao đâm khiến ông Hiệp bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã tử vong.

Nhận trình báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường, cùng các phòng đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, Tùng và ông Hiệp là anh em cột chèo với nhau. Hiện một số đối tượng liên quan tới vụ án đang được truy tìm.

Hải Ninh

Hải Ninh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/binh-duong-doi-no-anh-em-cot-cheo-bi-dam-chet-605318.bld