Bình Dương: Điều tra vụ 2 thanh niên bị đánh thương vong

Nhóm thanh niên tới xóm trọ thì xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên tại đây, sau đó 2 bên xảy ra ẩu đả, vụ việc khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Vào khoảng 17h ngày 01/12, nhóm thanh niên tới xóm trọ nằm tại một con hẻm nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên. Khi tới đây thì xảy ra mâu thuẫn với 2 thanh niên sinh sống tại đây.

Sau đó, hai thanh niên đã dùng dao truy đuổi nhóm thanh niên trong con hẻm. Sau đó, nhóm thanh niên đã dùng gạch, cây đánh 2 thanh niên nằm bất động trên vũng máu. Người dân đã đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng anh Nguyễn Văn Quốc Trung (22 tuổi, quê An Giang) tử vong trước khi đến bệnh viện, thanh niên còn lại bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo một số người dân, 2 thanh niên và nhóm thanh niên bị truy đuổi có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vì quen một cô gái.

Hà Bắc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/binh-duong-dieu-tra-vu-2-thanh-nien-bi-danh-thuong-vong-d112295.html