Bình Dương: Điều tra một đối tượng dùng súng tự chế bắn người

Do anh Nguyễn Văn Chệt đề nghị ngừng hát karaoke nên hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Mới đây, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người.

Theo đó, 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vũ Em (sinh năm 1993, HKTT tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1992, HKTT tỉnh Kiên Giang).

Hai đối tượng Nguyễn Văn Vũ Em và Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan Công an. (Ảnh: báo Công lý)

Hai đối tượng Nguyễn Văn Vũ Em và Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan Công an. (Ảnh: báo Công lý)

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 10/11, sau khi đi nhậu về phòng trọ ở khu phố 6, phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Nguyễn Văn Vũ Em tiếp tục rủ một số người bạn ở cùng dãy trọ đến phòng trọ của mình để nhậu và tổ chức hát karaoke.

Khoảng 20h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Chệt (sinh năm 1994, HKTT tỉnh Hậu Giang), ở cùng khu trọ đến phòng của Nguyễn Văn Vũ Em đề nghị ngừng hát karaoke nên hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Lúc này, Vũ Em lấy một súng tự chế đã lên đạn sẵn bắn về phía Chệt 03 phát nhưng không trúng. Sau đó, Vũ Em đưa súng cho Nguyễn Hoàng Huy mang đi cất giấu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/binh-duong-dieu-tra-mot-doi-tuong-dung-sung-tu-che-ban-nguoi-d140464.html