Bình Dương: Đi câu cá, hai nam sinh 13 tuổi đuối nước tử vong

Trong lúc ra bờ kênh câu cá, hai nam sinh vô tình bị ngã xuống nước khiến cả hai bị cuốn trôi và tử vong.

Ngày 9/7, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai em học sinh là Nguyễn Hoàng P. và Nguyễn Huỳnh P. (cùng 13 tuổi, trú thị xã Bến Cát).

Trước đó, chiều 8/7, Hoàng P. và Huỳnh P. cùng một bạn nam khác ra khu vực kênh nước trên địa bàn phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) để chơi và câu cá. Trong lúc vui đùa, hai nam học sinh trên bất ngờ bị ngã xuống nước và bị nhấn chìm. Nhiều người dân phát hiện tiếng tri hô tới ứng cứu nhưng nạn nhân đã mất tích.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng người nhái thuộc đội Cứu hộ, cứu nạn PCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt ngụp lặn dưới kênh nước, triển khai phương án tìm kiếm. Đến gần 21h cùng ngày, thi thể cả hai được tìm thấy và đưa lên bờ.

Theo người dân, khu vực các em vui đùa cách xa nhà dân, khuất tầm nhìn nên khi nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến thì cả hai đã mất tích. Được biết, các nạn nhân đang trong quá trình nghỉ hè nên buổi chiều thường ra khu vực kênh nước trên để vui chơi, hôm nay không may mắn và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Thi thể hai nam sinh sau đó được đưa về nhà xác, làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/binh-duong-di-cau-ca-hai-nam-sinh-13-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong-a377047.html