Bình Dương đăng cai Hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới

Hội nghị lần thứ 11 Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA) do tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10 – 12/10.

Ông Trần Thanh Liêm (trái), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhận quyết định chứng nhận chính thức trở thành thành viên của WTA từ ông Her Tae Jeong, tân Thị trưởng thành phố Daejeon - Chủ tịch WTA, ngày 24/9/2018. Ảnh: binhduong.wtanet.org

Gần 150 tình nguyện viên trẻ sẽ tham gia hỗ trợ các đoàn khách trong và ngoài nước tham dự hội nghị. Đây là những tình nguyện viên được tuyển chọn kĩ lưỡng, góp phần thể hiện hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ Bình Dương, đóng góp vào thành công của sự kiện quan trọng này.

Sau 1 tháng phát động, chương trình tuyển chọn tình nguyện viên cho Hội nghị lần thứ 11 Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới nhận được 236 hồ sơ của ứng viên. Đối tượng tham gia gồm sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và giáo viên, giảng viên của các trường trong và ngoài tỉnh như: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Việt – Đức, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế RMIT Nam Sài Gòn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để chọn được đội ngũ tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu của sự kiện, ngoài đại diện tỉnh đoàn, thành viên tổ phỏng vấn còn có Tổng công ty Becamex IDC, Sở ngoại vụ, Sở văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, chọn các ứng viên theo các nội dung: Kỹ năng mềm, kiến thức về kinh tế chính trị văn hóa xã hội; trình độ IELTS đạt 6.0 trở lên hoặc tương đương và có khả năng xử lý tình huống tốt...

Hơn 150 ứng viên đủ điều kiện trở thành tình nguyện viên đều tham gia tập huấn nhằm tăng thêm sự hiểu biết về đề án thành phố thông minh, Hội nghị lần thứ 11 của Hiệp hội đô thị khoa học thế giới, về các danh lam thắng cảnh của địa phương, kỹ năng giao tiếp ứng xử, lễ tân ngoại giao quốc tế.

Không chỉ tuyển đội ngũ tình nguyện viên cứng, Tỉnh đoàn Bình Dương còn chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên nói chung, nhất là đoàn viên thanh niên tại thành phố Thủ Dầu Một - nơi diễn ra sự kiện hội nghị. Qua đó, mỗi thanh niên có thể hỗ trợ tốt nhất cho các đại biểu và du khách đến Bình Dương dự sự kiện.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương cho biết: Thông qua các chương trình, hoạt động đối ngoại, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên có điều kiện học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với tuổi trẻ các nước bạn, từ đó nâng cao hiểu biết về kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa các nước trên thế giới, đúc rút nhiều kinh nghiệm bổ ích trong công tác chuyên môn, trong giao tiếp, ứng xử, đối ngoại; đồng thời đây cũng là dịp quảng bá sâu rộng về hình ảnh Bình Dương năng động, phát triển đến với bạn bè quốc tế.

Hội nghị lần thứ 11 Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới được tổ chức tại Bình Dương là cơ hội để quảng bá và khẳng định tầm vóc của địa phương.

Huyền Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/binh-duong-dang-cai-hoi-nghi-dai-hoi-dong-hiep-hoi-do-thi-khoa-hoc-the-gioi-20181002190546037.htm