Bình Dương - Cửa ngõ vàng vào Đông Nam Á

Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Quang cảnh hội thảo trực tuyến 'Bình Dương - Cửa ngõ vàng vào Đông Nam Á'

Quang cảnh hội thảo trực tuyến 'Bình Dương - Cửa ngõ vàng vào Đông Nam Á'

Ngày 22/4 Liên minh Bỉ-Việt (BVA), Tổng công ty Becamex IDC, công ty Dezan Shira & Associates và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến "Bình Dương, cửa ngõ vàng vào Đông Nam Á".

Hội thảo quy tụ các đại diện cấp cao của Bỉ cũng như trong khu vực tư nhân nhằm xác định tiềm năng cao của Bình Dương như một điểm đến quốc tế ưu việt để đầu tư và phát triển kinh doanh.

Tham dự tại điểm cầu từ Brussels, Bỉ, có Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), Nguyễn Văn Thảo; Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ và Chủ tịch Liên Minh Bỉ-Việt Nam (BVA) Andries Gryffroy.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương có Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành; ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen tham gia trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Sự chuyển đổi của Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường đã đưa đất nước từ một trong những nước nghèo nhất thế giới thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, với sự bùng nổ của các ngành công nghiệp ở nhiều lĩnh vực và một nền văn hóa kinh doanh bền bỉ theo định hướng.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương được biết đến là thành viên của Cộng đồng những thành phố thông minh SMART21 từ Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và là điểm nổi bật trong khởi nghiệp và công nghiệp ở Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ và Chủ tịch BVA Andries Gryffroy nhấn mạnh, Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) tạo nhiều thuận lợi cho hợp tác đầu tư giữa các địa phương của Bỉ và Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Ông Gryffroy đánh giá cao tiềm năng của tình Bình Dương và các dự án hợp tác giữa tỉnh Đông Flanders và Bình Dương cũng như triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh nhiều hơn nữa.

Về phần mình, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là chìa khóa cho sự thịnh vượng của hai quốc gia và lợi ích của người dân Bỉ và Việt Nam.

Đề cập những thế mạnh phát triển hợp tác song phương trong các lĩnh vực cảng biển, nông sản, dược hóa phẩm, công nghệ thông tin, theo Đại sứ Jansen, hiện có rất nhiều công ty Bỉ trong mọi lĩnh vực đang cảm nhận được sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

Nhà ngoại giao khẳng định, với sự giúp đỡ của BVA tại Bỉ và của Phòng thương mại Bỉ-Luxembourg (BELUXCHAM) tại Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều dự án đầu tư mới của Bỉ tại Việt Nam được hiện thực hóa.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo cho biết, tính đến nay, Bỉ có 82 dự án với tổng số vốn hơn 1 tỷ USD, đứng thứ 22 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã giúp doanh nghiệp hai nước có điều kiện tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn, mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

Đại sứ nhấn mạnh, hiện có 3 lĩnh vực tiềm năng của Bỉ trong hợp tác với Việt Nam là logistic, nông nghiệp bền vững và đổi mới sáng tạo- kinh tế số. Bình Dương đang đi đầu khi triển khai dự án thành phố thông minh với sự hợp tác cùng nhiều đối tác châu Âu trong đó có tỉnh Đông Flanders của Bỉ.

Đây cũng chính là thế mạnh của Bình Dương để tỉnh mở rộng hợp tác với nhiều địa phương khác của Bỉ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành, trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế-xã hội của Bình Dương vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ và có nhiều điểm sáng, trong đó tăng trưởng GDP đạt 2,62% (mức tăng trưởng cao nhất trong Vùng tứ giác kinh tế phía Nam).

Kim ngạch xuất khẩu đạt 32,5 tỷ USA, tăng 17,1%; kim ngạch nhập khẩu đạt 25,5 tỷ USD, tăng 18,6%. Thặng dư thương mại của tỉnh trong năm 2021 đạt 7 tỷ USD; GDP bình quân đầu người trong năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng (khoảng 6.600 USD).

Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính đến tháng 3/2022, Bình Dương là địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh.

Tỉnh hiện có 5 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Bỉ với tổng số vốn trên 39 triệu USD, đứng thứ 37 trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại tỉnh Bình Dương. Bình Dương triển khai dự án Smartcity (Thành phố thông minh) từ năm 2016 với sự hợp tác với nhiều đối tác châu Âu.

Tỉnh đã ký kết hợp tác với tỉnh Đông Flanders của Bỉ từ tháng 10/2015. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, trao đổi kinh nghiệm hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong đó có dự án Smartcity.

Tại hội thảo, đại diện Tổng công ty Becamex IDC đã giới thiệu về môi trường đầu tư của Bình Dương và các dự án do Becamex IDC đang phát triển để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là định hướng xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới.

Hiện tỉnh Bình Dương và Becamex IDC đã và đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Bỉ trên địa bàn.

Thông qua hội nghị trực tuyến, các nhà đầu tư Bỉ đã có cái nhìn rõ nét hơn về tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư tại Bình Dương.

(theo TTXVN)

An Chu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/binh-duong-cua-ngo-vang-vao-dong-nam-a-181192.html