Bình Dương: Chùa Bà Thiên Hậu ít khách đến viếng

Mặc dù mùng 9 là ngày rước cô nhưng từ sáng sớm, chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương khá thưa thớt khách hành hương đến viếng Bà.

Ghi nhận của phóng viên tại Miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương (thường được gọi là chùa Bà) vào sáng 30-1 (tức mùng 9 tháng Giêng), khách hành hương đến viếng không đông như những năm trước.

Khách đến viếng chùa Bà thưa thớt, không giống cảnh chen chúc như những năm trước đó

Khách đến viếng chùa Bà thưa thớt, không giống cảnh chen chúc như những năm trước đó

Khách hành hương đến viếng Bà

Đây là ngôi chùa nổi tiếng được cộng đồng người Hoa xây dựng và trở thành địa điểm tâm linh thu hút nhiều người đến tham quan.

Tương truyền, đây là nơi sinh sống của một cô gái tên Lâm Mị Châu - con gái của một ngư phủ tại Phúc Kiến dưới thời nhà Tống, sau này bà chính là Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Bên ngoài chùa Bà có những người bán hương, hoa phục vụ du khách đi viếng

Chùa Bà Thiên Hậu từ lâu đã không còn quá xa lạ với người hành hương.

Lượng khách đến viếng không đông nên việc buôn bán cũng ế ẩm

Anh Vương - một người bán hàng phía trước chùa Bà, cho biết ngoài 2 năm dịch COVID-19 vừa qua thì năm nay lượng khách đi viếng ít hơn so với những năm trước đó

Người khuyết tật được bố trí chỗ ngồi để bán vé số ngay trước cổng chùa Bà

Thực hiện: Thảo Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/binh-duong-chua-ba-thien-hau-it-khach-den-vieng-20230130105046968.htm