BÌNH DƯƠNG: Chia sẻ yêu thương

Tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, sáng 2-8, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP Chi nhánh thị xã Thuận An và TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao học bổng CEP với chủ đề Chia sẻ yêu thương.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP, trao học bổng cho các học sinh

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP, trao học bổng cho các học sinh

Tại buổi trao, có 133 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn học giỏi là con công nhân, người lao động nghèo, thành viên CEP của 2 chi nhánh trên nhận học bổng trị giá 1,5 triệu đồng kèm tập vở (từ lớp 1 đến lớp 4) và 2,5 triệu đồng (từ lớp 5 đến lớp 11). Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đã đánh giá cao ý nghĩa của chương trình học bổng CEP và các chương trình phát triển vì cộng đồng khác của CEP. Đặc biệt, những năm qua, chương trình học bổng đã tiếp sức cho hàng vạn học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường.

Từ năm 2009 đến 2019, chương trình học bổng CEP đã trao tặng 14.421 suất học bổng, 140.575 dụng cụ học tập cho gần 3,3 triệu học sinh, với tổng kinh phí trên 51 tỉ đồng.

Tin-ảnh: Đ.Trọng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-duong-chia-se-yeu-thuong-20190802213859975.htm