Bình Dương: Chém người vô cớ sau cuộc hỗn chiến bất thành

Sau cuộc hỗn chiến bất thành, hai thanh niên dùng dao truy sát người đi đường…

Ngày 28-1, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc Trần Minh Quân và Nguyễn Văn Bảo Châu, dùng mã tấu truy sát một người đi đường khiến người này bị thương nặng.

Quân và Châu cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Quân và Châu cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khuya 26-1 (mùng 2 tết), Quân, Châu cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại thị trấn Dầu Tiếng. Trong khi nhậu, nhóm của Quân và Châu xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Lời qua tiếng lại, hai bên định lao vào hỗn chiến thì bị lực lượng công an phát hiện và giải tán.

Khoảng 0 gờ 30 ngày 27-1 (mùng 3 tết), khi Quân vừa chở Châu về đến cổng nhà tại đường ĐH 710 (ấp Rạch Đá, xã Định Thành) thì thấy một thanh niên chạy ngang qua. Ngay lập tức, Quân chở Châu đuổi theo người này, cả hai dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người thanh niên khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quân và Châu đã nhanh chân tẩu thoát. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Dầu Tiếng) đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Quân và Châu để điều tra làm rõ.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-duong-chem-nguoi-vo-co-sau-cuoc-hon-chien-bat-thanh-885689.html