Bình Dương: Cháy lớn nhà xưởng chứa lốp xe sát khu nhà trọ

Mặc dù trời mưa lớn nhưng đám cháy ở nhà xưởng chứa nhiều lốp xe vẫn bùng lên dữ dội. Đám cháy xảy ra ở sát khu nhà trọ cho sinh viên và người lao động.

Sau 6 giờ dập lửa đám cháy mới được khống chế.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 17h ngày 25.11 tại một khu nhà xưởng chứa nhiều lốp xe thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cháy lớn tại nhà xưởng chứa nhiều lốp xe.

Vào thời điểm trên, người dân gần hiện trường nghe thấy tiếng nổ lớn. Chỉ ít phút sau đó khói, lửa bốc lên cuộn cuộn cao hàng chục mét. Người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được điều tới hiện trường dập lửa.

Sau 6 giờ dập lửa đám cháy mới được khống chế.

Dù trời mưa lớn nhưng do bên trong chứa nhiều lốp xe nên rất khó dập tắt. Do khói độc nên lực lượng PCCC phải đeo mặt nạ chống độc vào dập lửa.

Đến 0h ngày 26.11, sau hơn 7h dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, mái tôn nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông đổ sụp, tất cả tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra gần khu trọ khiến nhiều sinh viên và người lao động bị một phen hoảng sợ. Do sức nóng và khói kèm theo mùi khét khó chịu khiến người ở nhiều phòng trọ cạnh đám cháy phải di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra đang được thống kê, điều tra.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/binh-duong-chay-lon-nha-xuong-chua-lop-xe-sat-khu-nha-tro-643237.ldo