Bình Dương cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Từ đầu năm 2020 đến nay, tại thị xã Tân Uyên xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục với 9 đối tượng phạm tội.

Ngày 25/9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, trước tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục có xu hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã phát đi cảnh báo, đồng thời đề nghị mọi người khi phát hiện nghi vấn trẻ bị xâm hại nhanh chóng cung cấp thông tin đến cơ quan công an.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Từ đầu năm 2020 đến nay, tại thị xã Tân Uyên xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục với 9 đối tượng phạm tội. Theo Công an thị xã Tân Uyên, phần lớn các vụ việc bắt nguồn từ sự thờ ơ, thiếu quan tâm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em và bị ảnh hưởng bởi những trang web có nội dung không lành mạnh trên mạng Internet .

Nổi cộm là vụ 1 đối tượng quê Vĩnh Long, tạm trú tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái là con ruột của mình suốt từ năm 2017 đến nay. Lo sợ mang thai, bị hại đã trình báo cơ quan công an. Hiện đối tượng này đang bị công an tạm giữ.

Từ thực trạng trên, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đề nghị các đoàn thể ở địa phương, nhà trường và mỗi gia đình tăng cường tuyên truyền pháp luật, giáo dục giới tính và các kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, nhất là các em đang tạm trú, sinh sống tại các khu nhà trọ./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/binh-duong-canh-bao-tinh-trang-xam-hai-tinh-duc-tre-em-781253.vov