Bình Dương: Các doanh nghiệp chuẩn bị nhiều kịch bản phòng, chống dịch

Thời gian qua, các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị các phương án, kịch bản, nguồn lực để đảm bảo phòng, chống dịch và hỗ trợ lực lượng chống dịch COVID-19.

 Thành đoàn Dĩ An vận động khẩu trang từ doanh nghiêp tặng cho địa phương.

Thành đoàn Dĩ An vận động khẩu trang từ doanh nghiêp tặng cho địa phương.

Sản xuất an toàn

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết, đã đề nghị doanh nghiệp (DN) phải kích hoạt mức phòng, chống dịch cao nhất, xây dựng kịch bản chủ động ứng phó, xử lý khi có lao động mắc COVID-19. Đồng thời, DN cần bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị. Sở Công thương đã có văn bản gửi các hiệp hội ngành hàng, các siêu thị, trung tâm thương mại, DN đề nghị nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức phòng, chống dịch tại văn phòng, nhà máy, xí nghiệp; duy trì việc thực hiện khử khuẩn định kỳ tại nơi làm việc; đo thân nhiệt cho tất cả công nhân lao động trước khi vào nhà máy; lắp đặt máy rửa tay sát khuẩn; trang bị khẩu trang cho người lao động; thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Theo đó, các DN đã hướng dẫn người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh giúp cảnh báo người nghi nhiễm; tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế phường, xã và khai báo y tế tự nguyện bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Ncovi đối với người lao động. Bên cạnh đó, DN đã cung cấp thông tin liên quan tình hình dịch bệnh, hoạt động của DN cho các cơ quan, lực lượng chức năng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng, chống.

Cụ thể, các DN rất chú trọng chất lượng bữa ăn ca, nâng cao sức đề kháng cho người lao động (NLĐ). Theo ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam (TP Thuận An), với số lượng công nhân rất lớn (hơn 2.000 công nhân) song công ty vẫn nỗ lực sắp xếp lại nhà ăn, dựng vách ngăn, bảo đảm khoảng cách an toàn, trang bị nước sát khuẩn, lắp đặt thêm nhiều bồn rửa tay gần phân xưởng sản xuất để NLĐ rửa tay thường xuyên. Cùng với đó, DN còn trang bị máy đo thân nhiệt, khai báo y tế hàng ngày và khuyến cáo công nhân không đến vùng có dịch trong thời gian nghỉ ngơi, tránh tụ tập đông người. “Chúng tôi bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả vừa sản xuất an toàn”, ông Lương cho biết.

Chung tay hỗ trợ

Nhằm sẻ chia khó khăn với lực lượng phòng, chống dịch bệnh và người dân, nhiều DN trên địa bàn đã chung tay hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tất cả nhằm góp thêm nguồn lực để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bình Dương, kinh phí nhận được trong đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là 31,6 tỷ đồng. Trong đó, cộng đồng DN trong tỉnh góp một phần rất lớn. Đặc biệt, ngay tại lễ phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại điểm cầu Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC đã ủng hộ 25 tỷ đồng. Lãnh đạo Becamex IDC khẳng định, việc chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lần này là một trong số hoạt động cộng đồng thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của tổng công ty.

Trước đó, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty P&G Việt Nam ủng hộ Bình Dương 3,54 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng tiền mặt và 540 triệu tiền sản phẩm hỗ trợ. Ông Sai Ramana Ponugoti, Tổng giám đốc P&G Việt Nam cho biết: DN luôn đặt vấn đề bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho người lao động lên hàng đầu, nỗ lực góp phần cùng chính quyền tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh. Bên cạnh đó, công ty vẫn bảo đảm dây chuyền sản xuất và cung ứng sản phẩm cho thị trường, trong đó có những sản phẩm giúp người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà (phải), Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ của Công ty P&G Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quốc Liêm-Giám đốc Unifarm cho biết: Công ty và toàn thể người lao động trao 1 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Liêm cho rằng đây là tấm lòng và trách nhiệm xã hội của DN, mong muốn lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh “chân cứng đá mềm”, mong cho Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung sớm trở lại cuộc sống bình thường. Lãnh đạo Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), cũng cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh, Biwase đã chuyển 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 gồm 200 triệu đồng cho Bình Dương, 300 triệu đồng cho Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có nhiều DN, đông công nhân lao động, chuyên gia nước ngoài. Thời gian qua nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản vẫn an toàn. Qua đợt phát động này, đồng chí gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới các DN, tổ chức, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Bình Dương cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là người lao động khó khăn được tiêm vắc xin phòng dịch bệnh COVID-19, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương mong nhận được sự tham gia ủng hộ của cộng đồng DN trong toàn tỉnh. Toàn bộ kinh phí ủng hộ sẽ được tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ tấm lòng vàng để mua vắc-xin, thực hiện công tác phòng dịch.

Văn Hồ

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/binh-duong-cac-doanh-nghiep-chuan-bi-nhieu-kich-ban-phong-chong-dich-582351.html