Bình Dương: Các công nhân bị ảnh hưởng bởi khí Amoniac rò rỉ đã đi làm trở lại

Ngày 28/5, đại diện Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shyang Hung Cheng cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An (Bình Dương) cho biết, hầu hết các công nhân bị ảnh hưởng trực tiếp do hít phải khí Amoniac bị rò rỉ từ cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết đã đi làm trở lại, sinh hoạt bình thường. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng xử lý rò rỉ khí tại Cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An (Bình Dương), ngày 25/5. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Lực lượng chức năng xử lý rò rỉ khí tại Cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An (Bình Dương), ngày 25/5. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Cụ thể, trong tổng số 41 công nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khí Amoniac chỉ còn 3 người phải ở lại để theo dõi thêm do những công nhân này trước đó đều có bệnh nền. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cả 3 người đã dần hồi phục và chuẩn bị được xuất viện. Những công nhân khác sức khỏe đã ổn định, được xuất viện và đi làm trở lại.

Trước đó, vào chiều 25/5, tại cơ sở sản xuất nước đá Đoàn Kết nằm trên đường An Thạnh 51, phường An Thạnh, thành phố Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra rò rỉ van khí Amoniac. Khí Amoniac bị phát tán ra khu vực xung quanh khiến người dân và khoảng 41 công nhân Công ty Shyang Hung Cheng hít phải. Một số công nhân có triệu chứng chóng mặt, khó thở, có trường hợp bị ngất. Các công nhân đã được nhập viện điều trị ngay sau đó. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức năng đã tìm được vị trí van rò rỉ khí và khóa lại, đồng thời triển khai xử lý hóa chất và làm loãng nồng độ Amoniac tại khu vực bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Shyang Hung Cheng đã huy động đoàn viên đưa những công nhân bị ảnh hưởng đến các cơ sở y tế và đề xuất Ban Giám đốc Công ty ứng tiền để chi trả viện phí cho người lao động.

Bà Ong Thụy Hoàng Mai - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử cán bộ xuống hiện trường để nắm thông tin, hỗ trợ Công đoàn cơ sở và người lao động. Ngày 27/5, đại diện Liên đoàn cũng tới thăm hỏi, động viên và trao 10 phần quà (1 triệu đồng/phần) hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nhất trong số 41 công nhân phải nhập viện.

Huyền Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/binh-duong-cac-cong-nhan-bi-anh-huong-boi-khi-amoniac-ro-ri-da-di-lam-tro-lai-20210528115641775.htm