Bình Dương bắt quả tang cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn

Lực lượng liên ngành Công an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt ập vào nhà kho thành phẩm và cơ sở sản xuất hóa phẩm tại hẻm số 11, tổ 13, đường Thuận Giao, khu phố Bình Thuận I, phường Thuận Giao, TP.Thuận An bắt quả tang chủ doanh nghiệp và hơn chục công nhân cùng với nhiều tấn hóa chất đang sản xuất, làm giả thương hiệu của gần 10 đơn vị sản xuất hóa phẩm bột giặt, nước tẩy, nước rửa nhà vệ sinh, sữa tắm các loại của Việt Nam và các nước khác.

Lực lượng chức năng xử lý cơ sở sản xuất hàng giả.

Lực lượng chức năng xử lý cơ sở sản xuất hàng giả.

Ngày 4/11, từ nguồn tin nghiệp vụ, lực lượng liên ngành gồm an ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, Cảnh sát kinh tế - ma túy, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP Thuận An, Công an phường Thuận Giao và Đội Quản lý thị trường số 2 đã đồng loạt ập vào nhà kho thành phẩm và cơ sở sản xuất hóa phẩm tại hẻm số 11, tổ 13, đường Thuận Giao, khu phố Bình Thuận I, phường Thuận Giao, TP.Thuận An bắt quả tang chủ doanh nghiệp và hơn chục công nhân cùng với nhiều tấn hóa chất đang sản xuất, làm giả thương hiệu của gần 10 đơn vị sản xuất hóa phẩm bột giặt, nước tẩy, nước rửa nhà vệ sinh, sữa tắm các loại của Việt Nam và các nước khác.

Tại khu sản xuất rộng gần 200m2, lực lượng công an và quản lý thị trường tạm giữ tại chỗ 6 đối tượng đang sang chiết hóa chất từ bình chứa lớn loại 3.000 lít vào các chai nhựa, số khác đang tiến hành đóng nắp chai, dán nhãn sản phẩm, dán tem chống hàng giả; đóng gói các chai hóa chất vào thùng bao bì carton. Theo kiểm đếm ban đầu, lực lượng chuyên ngành đã thu giữ tại xưởng sản xuất hàng giả “Năm Chiến” 84 thùng thành phẩm (mỗi thùng 12 chai) nước tẩy rửa mang nhãn hiệu OKAY của Thái Lan, 26 thùng thành phẩm nước tẩy rửa mang nhãn hiệu Javel (30 chai và 12 chai / 1 thùng), làm giả sản phẩm một thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng còn thu giữ gần 100 can chứa hóa chất Sodium Hypo Clorid, hơn 3000 vỏ bình, nắp chai đang dán nhãn OKAY, 14 thùng tem thương hiệu sản phẩm OKAY và JAVEL, 1 hộp tem chống hàng giả của Công ty TNHH sản xuất - thương mại House White.

Cùng thời điểm, lực lượng cũng ập vào các kho thành phẩm, trụ sở bán hàng, thu giữ nhiều sổ sách tài liệu giao nhận hàng. Đặc biệt, tại kho hàng thành phẩm, có quy mô gần 1.000m2 nằm cách cơ sở sản xuất khoảng 300m, lực lượng công an và quản lý thị trường đã kiểm đếm được 3.867 thùng sản phẩm hóa chất gồm bột giặt, nước tẩy rửa bồn cầu - nhà vệ sinh, nước rửa chén, sữa tắm Pigeon làm giả thương hiệu sản phẩm có tiếng của các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra, tại các kho này còn có xe tải đang nhập hàng lên xe, chuẩn bị xuất đi.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở sản xuất này và các nhà kho thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại House Ưhite, đóng tại số A2/31, tiir 10, khu phố Bình Thuận 2, phương Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương do Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1988, ngụ xóm 5, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa là chủ sở hữu. Công ty này tự quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, mạng internet là “một trong những đơn vị uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm hóa chất, dung dịch tẩy rửa chất lượng, mặt hàng hóa phẩm chuyên nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản”. Theo ghi nhận, đây là vụ sản xuất hàng hóa phẩm giả có quy mô lớn nhất TP.Thuận An từ trước đến nay. Giá trị các sản phẩm được làm giả đã và đang bán ra thị trường thu lợi hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Chí Thanh – Quang Minh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/binh-duong-bat-qua-tang-co-so-san-xuat-hang-gia-quy-mo-lon-567200.html