Bình Dương: Bắt giữ nhóm trộm cắp liên tỉnh luôn thủ súng trong người

Ngày 25-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ, do Mai Văn Mại (31 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cầm đầu.

>>> Clip bắt giữ đối tượng Mai Văn Mại:

Các đối tượng trong nhóm gồm: Đỗ Thị Thu Hương, sinh năm 1986, ngụ đội 8, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1996, ngụ ấp 1, Mỹ Tân, Cái Bè, Tiền Giang (có 1 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền sự đưa đi cai nghiện bắt buộc); Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng (là đối tượng nghiện ma túy); Hồ Thị Tiểu Ly, sinh năm (sinh 1993, ngụ ấp Vĩnh Lộc, Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang).

Khẩu súng của Mai Văn Mại bị thu giữ

Khẩu súng của Mai Văn Mại bị thu giữ

Từ vụ phá khóa nhà trọ ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, lấy trộm 2 chiếc máy, do đối tượng Nguyễn Văn Toàn thực hiện, PC02 đã xác định được nơi ở của nghi can tại căn nhà không số ở phường Thới Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương và đến 28-2-2021 Trưởng phòng PC02 và Đội trưởng Đội 3 đã trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy lực lượng bí mật theo dõi, xác định các đối tượng khác trong nhóm, đến khoảng 18 giờ cùng ngày đã bất ngờ kiểm tra, bắt giữ đối tượng Toàn, khám xét khẩn cấp tại nhà riêng thuộc tổ 7, phường An Thành, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm kiểm tra, đối tượng Toàn đang tháo, ráp linh kiện, thay biển số các xe mô tô không giấy tờ tại sân nhà; thu giữ 6 xe mô tô (không rõ nguồn gốc đã được xác định là xe trộm tại nhiều địa bàn thuộc TP Dĩ An, Thuận An, TDM tỉnh Bình Dương; TP Biên Hòa, Đồng Nai), thu giữ 1 tivi 52 ich, đàn organ, guitar (là vật chứng trong vụ trộm ở Thuận An, Dĩ An); nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tháo ráp xe mô tô và trộm cắp; 4 biển số xe mô tô không rõ nguồn gốc (trong số này có BS xe Excier 150 93F1-288.55 mất trộm ngày 23-2-2021); nhiều CMND, bằng lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô nghi là giả, 1 bình xịt hơi cay loại lớn, 1 súng màu đen bằng kim loại và 9 viên đạn thể thao…

Cùng thời điểm bắt đối tượng tại phường An Phú, TP Thuận An, 1 tổ công tác khác đã triển khai lực lượng thu giữ xe BKS 93F1-288.55 bị mất trộm ngày 23-2-2021 tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Công an tỉnh Bình Dương xác định, đây là nhóm đối tượng nghiện ma túy có nhiều tiền án, tiền sự, trộm cắp chuyên nghiệp, thực hiện nhiều vụ trộm đột nhập trên nhiều địa bàn trong tỉnh Bình Dương, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, TPHCM…

Mở rộng điều tra, các trinh sát Đội 3, PC02 xác định đối tượng cầm đầu là Mai Văn Mại, lẩn trốn cùng với Đỗ Thị Thu Hương ở khu vực quận 12, TPHCM và liên tục thay đổi số điện thoại, khách sạn. Khi 2 đối tượng di chuyển đến khu vực KCN Việt Nam - Singapore (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì nhiều mũi trinh sát bất ngờ áp sát, bắt giữ đối tượng Mại. Đối tượng đã chống trả quyết liệt và luồn tay vào bên lưng quần để lấy hung khí nhưng bị các trinh sát nhanh chóng quật ngã, khống chế, khóa tay đối tượng. Thu giữ phía trong lưng quần của đối tượng này 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen kiểu dáng K59 và 5 viên đạn bằng đồng, thu giữ nhiều giấy CNĐK xe mô tô (đối tượng Mại khai nhận là giấy giả); 1 xe mô tô kiểu dáng AB (nghi vấn là xe trộm cắp mà có).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/binh-duong-bat-giu-nhom-trom-cap-lien-tinh-luon-thu-sung-trong-nguoi-720936.html