Bình Dương bắt đầu mưa lớn, đường ngập nước

Đầu giờ chiều 25.11 tại Bình Dương bắt đầu đổ những cơn mưa lớn kèm theo gió. Một số tuyến đường trũng, đã bị ngập nước. Tại nhà trọ, công nhân ngủ ngon giấc ngày chủ nhật, khi mưa lớn kéo đến.

Đường Thủ Khoa Huân đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An lại bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận, tại TP Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương từ 12h trưa, những cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống kèm theo gió lớn.

Bình Dương bắt đầu mưa lớn.

Bình Dương là tỉnh nằm sâu trong đất liền, tuy nhiên năm 2017 mặc dù chỉ ảnh hưởng cơn bão số 5, tỉnh này đã xảy ra giông và làm tốc mái hàng trăm căn nhà cùng nhiều nhà trọ công nhân. Chính vì vậy, năm nay, tỉnh Bình Dương đã chủ động kế hoạch ứng phó cơn bão số 9.

Ghi nhận, thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương chưa xảy ra gãy đổ cây xanh, tốc mái hay sự cố nào khác.

Tại khu vực đông công nhân, các dãy trọ nằm im trong mưa lớn. Hôm nay là ngày nghỉ chủ nhật nên hầu hết người lao động đều ở nhà. Để phòng tránh bão, người dân và người ở trọ hạn chế ra ngoài. Ở các dãy trọ, hầu như người dân đóng kín cửa.

Một số tuyến đường ở Bình Dương do mưa lớn đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Đáng chú ý, đường Thủ Khoa Huân đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An tiếp tục bị ngập làm một vài người dân đi qua bị té ngã.

Đường Thủ Khoa Huân đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An lại bị ngập sâu trong nước.

Công nhân hạn chế đi lại, đóng cửa ở trong các dãy trọ tránh bão.

Tại Thuận An mưa trắng trời.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/binh-duong-bat-dau-mua-lon-duong-ngap-nuoc-643191.ldo