Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện thi thể hai bé gái 2 tuổi đuối nước thương tâm

Sau khi người phụ nữ trông trẻ hô hoán về việc hai cháu bé mất tích, người dân đi tìm thì bàng hoàng phát hiện hai cháu bé đuối nước thương tâm.

Vào khoảng 9h30 sáng ngày 20/11, trên địa bàn phường Thới Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã xảy ra sự việc đuối nước khiến hai bé gái khoảng 2 tuổi tử vong thương tâm.

Theo nội dung sự việc, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân tại khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát thấy người phụ nữ trông giữ trẻ cho người thân ở trọ sát bên hô hoán có 2 bé bị mất tích.

Ao nước nơi xảy ra sự việc hai cháy bé bị đuối nước thương tâm.

Ao nước nơi xảy ra sự việc hai cháy bé bị đuối nước thương tâm.

Người dân cùng lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm thì phát hiện 2 bé chìm dưới hồ nước trước phòng trọ. Hai nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đều đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1974, quê Cà Mau) trông giữ 2 bé là Nguyễn Hà M. (2 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Thị Triệu V. (2 tuổi, quê Đăk Lăk)

Trong lúc bà Giang tranh thủ đi làm việc nhà và để 2 bé tự chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Tối 20/11, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể 2 cháu gái bị đuối nước cho các gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Nhật Quang (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/binh-duong-bang-hoang-phat-hien-thi-the-hai-be-gai-2-tuoi-duoi-nuoc-thuong-tam-d141213.html