Bình Dương: Ba anh em ruột chống đối, xô ngã CSGT

Do trước đó đã uống rượu và tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đối tượng An đã bị CSGT thị xã Thuận An giữ lại, tuy nhiên đối tượng này đã có hành vi chống đối, xô ngã viên CSGT.

Hình ảnh cắt ra từ clip vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 1/3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 3 anh em ruột là Nguyễn Văn Bình (32 tuổi), Nguyễn Văn An (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nguyên (23 tuổi) cùng quê Thanh Hóa để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ, báo Zing.vn đưa tin.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip quay sự việc giằng co giữa đối tượng An và người thân với CSGT. Clip này được người đi đường quay và phát trực tiếp đã có hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận.

Theo Công an thị xã Thuận An, vào khoảng 17h30 chiều 28/2, Nguyễn Văn An lái xe máy chở theo vợ đi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi tới khu vực vòng xoay An Phú thì dừng đèn đỏ.

Lúc này, hai CSGT là trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu và thiếu úy Nguyễn Minh Sang đang điều tiết giao thông tại đây thấy An dừng xe không đúng phần đường quy định, cả hai vợ chồng không đội mũ bảo hiểm nên đã đến nhắc nhở.

Có dấu hiệu có nồng độ cồn trong người, An không chấp hành mà chống đối, thậm chí còn lao xe vào trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu. Trong lúc dằng co, An đẩy cảnh sát giao thông Châu ngã xuống đường.

Thấy cảnh An xô xát với CSGT, Nguyễn Văn Nguyên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (32 tuổi) là anh em ruột của An đến cản trở, không cho công an đưa An về trụ sở công an phường.

Công an phải tăng cường lực lượng mới khống chế và đưa cả 3 anh em An về phường để giải quyết, theo báo Tuổi Trẻ.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/binh-duong-ba-anh-em-ruot-chong-doi-xo-nga-csgt-72141.html