'Binh đoàn' xe gắn logo Hưng Phát có dấu hiệu cơi nới thành thùng... tung hoành đường đê sông Hồng

Những chiếc xe tải chở cát được gắn logo Hưng Phát có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải chạy rầm rộ trên đê sông Hồng, nhưng không thấy bị xử lý?

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân cho biết, gần đây, tại khu vực tuyến đê sông Hồng (thuộc địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng xe tải chở cát có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy rầm rộ cả ngày lẫn đêm, nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Điều này khiến người và các phương tiện tham gia giao thông qua đây nơm nớp lo sợ.

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân cho biết, gần đây, tại khu vực tuyến đê sông Hồng (thuộc địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng xe tải chở cát có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy rầm rộ cả ngày lẫn đêm, nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Điều này khiến người và các phương tiện tham gia giao thông qua đây nơm nớp lo sợ.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng ngày 9/4, tại khu vực người dân phản ánh xuất hiện nhiều xe tải gắn logo “Hưng Phát”, chở cát từ bãi tập kết ở cửa khẩu lối ra Đền Thiên Vương Thịnh (xã Đông Dư, Gia Lâm) có dấu hiệu quá khổ, quá tải rầm rộ đua nhau “băm nát” đê sông Hồng, chạy ra phía đường song hành, hướng về một công trình lớn đang thi công trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Thời gian vận chuyển cát của những xe tải được gắn logo “Hưng Phát” trung bình cách nhau khoảng từ 5-10 phút/chuyến.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, phát hiện những chiếc xe tải được gắn logo “Hưng Phát” còn có dấu hiệu cơi nới thành thùng, để chở nhiều cát hơn.

Những chiếc xe tải chở có dấu hiệu cơi nới thành thùng, ra vào bãi tập kết để vận chuyển cát liên tục.

“Binh đoàn” xe chở cát gắn logo “Hưng Phát” không chỉ có dấu hiệu cơi nới thành thùng, mà còn phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chiếc xe tải lô gô Hưng Phát này chở cát bám bẩn xung quanh, che mất biển số, còn gây ô nhiễm mất vệ sinh môi trường.

Xe chở cát gắn logo "Hưng Phát" phóng “bạt mạng” trên đường.

Tại nhiều đoạn đường mà các xe tải chở cát gắn logo Hưng Phát đi qua, đều thấy bị hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Dù những chiếc xe tải chở cát có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vượt quá tải trọng nhưng thời điểm phóng viên ghi nhận (từ sáng sớm 9/4/2022, đến trưa cùng ngày) không thấy bóng dáng lực lượng Công an huyện Gia Lâm, Đội Thanh tra Giao thông huyện Gia Lâm có mặt để ngăn chặn, xử lý?

Nhiều xe tải chở cát có dấu hiệu quá tải trọng ngang nhiên chạy rầm rầm, không thấy bóng dáng lực lượng chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Những chiếc xe chở cát gắn logo Hưng Phát lên tới hàng chục tấn, chạy rầm rầm, bất chấp đoạn đường đê sông Hồng gắn biển cấm các xe có tổng trọng tải trên 18 tấn lưu thông.

Tại khu vực vào bãi tập kết cát nhiều vị trí đường cũng bị hư hỏng, xuống cấp vì xe tải chở cát tạo thành bẫy nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là phương tiện xe máy.

Mỗi ngày đoạn đê sông Hồng (xã Đông Dư) phải oằn mình “cõng” những chiếc xe tải chở cát gắn logo Hưng Phát có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải chạy rầm rộ. Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.

Đoàn Khang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ban-doc-dieu-tra/binh-doan-xe-gan-logo-hung-phat-co-dau-hieu-coi-noi-thanh-thung-tung-hoanh-duong-de-song-hong-1686685.html