'Binh đoàn' xe chở đất, cát vi phạm trên QL14B, thản nhiên 'qua mặt' CSGT

Tình trạng những chiếc xe ben cỡ lớn, chở đất, cát đua nhau quần thảo, vi phạm luật ATGT, vẫn ngang nhiên chạy trước mắt lực lượng chức năng.

Những núi cát tập kết không phép

Theo ghi nhận của PV, trong thời gian gần đây, dọc hai bên tuyến QL14B (đường HCM), đoạn từ ngã ba xã Địa Hiệp đến chân cầu Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã và đang tồn tại hàng loạt bãi tập kết cát trái phép khổng lồ. Sự việc diễn ra trong một thời gian dài khiến dư luận đặt câu hỏi, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biết sự tồn tại của ngọn núi tập kết cát trái phép này không???.

Từ phản ánh, chỉ dẫn của người dân, PV không khó để tiếp cận hiện trường và nhận thấy, hầu hết các bãi tập kết cát trái phép đều nằm cạnh, dọc tuyến QL14B đoạn qua Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tại khu vực đoạn qua Thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng hiện có ít nhất 3 bãi tập kết cát trái phép, ngang nhiên hoạt động buôn bán khoảng sản giữa thanh thiên bạch nhật.

Bãi cát trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên tuyến QL14B đoạn thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Bãi cát trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên tuyến QL14B đoạn thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Hầu hết các bãi cát trái phép luôn trong trạng thái ngổn ngang, bừa bãi, không có tường rào bao chắn, tự ý mở đường ngang (Dẫn), không có biển báo đường ngang đấu nối giữa bãi cát và QL14B. Trong bãi luôn được trang bị từ 1 đến 2 máy xúc, liên tục hoạt động đưa cát lên những chiếc xe ben cỡ lớn chở đi tiêu thụ. Lượng cát được tập kết trong bãi từ vài trăm đến hàng nghìn khối cát, cứ bán hết cát trong ngày thì sáng hôm sau, thậm chí ngay trong chiều muộn hôm đó cát lại được đưa về tập kết đầy bãi, khối lượng cát mới được đưa về luôn trong tình trạng còn ướt sũng khiến cả đoạn tuyến QL14B mặt đường lênh láng nước...

Một bãi tập kết cát trái ngay lòng đường tại khu công nghiệp thôn Lâm Tây

“Những bãi cát này tồn tại nhiều năm nay nhưng không thấy dẹp bỏ, nhiều lần dân cũng thấy đoàn kiểm tra về nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Xe tải ra vào lấy cát chạy ầm ầm bụi bay mù mịt, những xe đưa cát về nhập thì nước chảy lênh láng đầy đường, xe đua nhau chạy khiến tình trạng giao thông trở lên hỗn loạn, đoạn đường lúc nào cũng có cảm giác TNGT luôn rình rập khi đi qua đây”…một người dân Thôn Lâm Tây bức xúc.

Được biết mặc dù đã bị xử phạt và đình chỉ hoạt động nhưng các bãi cát trái phép trên vẫn nhởn nhơ hoạt động một cách công khai trái phép.

Một bãi cát trái phép đã bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trước mắt ngành chức năng

Qua trao đổi với PVTạp chí GTVT, ông Trương Hữu Mai - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng khẳng định, trong năm qua (2018), xã kết hợp với ngành chức năng của huyện, cụ thể là đội liên ngành tiến hành kiểm tra, đã xử phạt và cấm hoạt động đối với một số doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn như; doanh nghiệp Thế Quyền, doanh nghiệp Cường Bá, tuy nhiên đến giờ các doanh nghiệp vẫn lén lút hoạt động, “xã sẽ cho đi kiểm tra và xem xét xử lý”, ông Mai nói.

Xe chở đất, cát vi phạm hồn nhiên chạy trước mắt CSGT

Nhiều ngày qua, phóng viên Tạp chí GTVT có mặt trên QL14B vùng giáp ranh giữa huyện Đại Lộc, Quảng Nam với huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, chứng kiến nhiều “binh đoàn” xe tải hạng nặng chở đất, cát có dấu hiệu quá tải, hoạt động rầm rộ, công khai. Hầu hết các xe chỉ che chắn tạm bợ, làm rơi vãi đất, cát xuống mặt đường. Nhiều xe chở cát tươi, đỗ thành hàng dài khiến nước chảy lênh láng trên mặt đường, nhiều xe chở nặng nhưng vẫn chạy tốc độ cao như chỗ không người. Tình trạng này không những gây ô nhiễm môi trường cho dân cư sống hai bên đường, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.

Xe chở cát tươi có ngọn nước chảy lênh láng ra đường vẫn hiên ngang chạy trên QL 14B

Qua tìm hiểu thực tế, đoạn tuyến QL 14B từ khu vực cầu Hà Nha, Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam theo hướng Đà Nẵng đã trở thành “điểm nóng” về xe quá khổ, quá tải bởi đây là khu vực có mỏ cát được khai thác. Đặc biệt là những bãi tập kết cát trái phép dọc QL 14B với quy mô lớn, cung cấp cho nhiều công trình xây dựng tại Tp Đà Nẵng. Lượng xe hoạt động vi phạm nhiều, nhưng dường như lực lượng chức năng lại “làm ngơ”.

Đất cát rơi vãi đầy đường, không thây bóng dáng lực lượng chức năng đâu

Để kiểm chứng, vào những ngày cuối tháng 3, qua theo dõi PV ghi nhận hàng loạt xe ben cỡ lớn chở cát chạy theo hướng Xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam đi Tp Đà Nẵng. Phần lớn những chiếc xe này chở cát tươi có ngọn, nước bắn tung tóe xuống đường, trong đó phần lớn cát được chở từ các bãi tập kết trái phép dọc QL 14B. Bên cạnh đó, xe luôn chạy với tốc độ cao khiến nhiều người hú vía khi gặp phải.

Cụ thể, tại thời điểm ghi nhận chiếc xe ben mang BKS- 92C- 090.3…, hay chiếc xe có BKS- 92C-077.9…hoặc nhiều xe BKS bị mờ, do đất, cát bám bụi. Những chiếc xe này, luôn trong tình trạng vận chuyển cát tươi có ngọn, che chắn một cách hời hợt, khiến đất, cát, nước, vươn vãi khắp chặng đường lưu thông. Tuy nhiên, từ khu vực cầu Hà Nha, xã Đại Đồng, các xe đua nhau chạy thoải mái tới ngã ba xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam mà không gặp bất cứ một sự can thiệp nào của lực lượng chức năng.

Nếu có xe chạy ngược chiều nguy cơ TNGT là rất cao

Tiếp tục bám sát đoàn xe hổ vồ, khi tới khu vực xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng, lúc này xuất hiện 1 xe của đội tuần tra cơ động CSGT đang đi ngược chiều với đoàn xe hổ vồ đầy cát và nước. Lập tức những chiếc xe ben tấp hết vào bên lề đường bên phải, máy để nổ, tài xế nhanh nhẹn xuống xe sang một quán nước bên đường ngồi nhìn theo chiếc xe CSGT. Trong khoảnh khắc một chiết xe con hiệu Furtuner xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận xe CSGT, chỉ trong vòng khoảng 5 phút chiếc xe Furtuner này chạy lên trước đá đèn xi nhan, lập tức đoàn xe hổ vồ chở cát tiếp tục gầm rú chạy theo hướng về Tp Đà Nẵng trước sự ngạc nhiên của nhiều người dân chứng kiến.

Đoàn xe hổ vồ tiếp tục lăn bánh trước mắt lực lượng CSGT khiến dư luận đặt nhiều ghi vấn

Trước thực tế xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động bất chấp các quy định, khiến dư luận đang hoài nghi, công tác xử lý xe quá tải, quá khổ trên QL14B đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam và Tp Đà Nẵng đang còn lỏng lẻo, hay có sự “làm ngơ” trước vi phạm?

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục phản ánh đến dư luận câu trả lời của ngành chức năng.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/binh-doan-xe-cho-dat-cat-vi-pham-tren-ql14b-than-nhien-qua-mat-csgt-d73898.html