Binh đoàn 18 tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 25-12, tại Hà Nội, Binh đoàn 18-Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại tá Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn, Chủ tịch Tổng công ty, phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song Binh đoàn 18 vẫn thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị tiếp tục giữ vững thị trường trong nước, đồng thời chủ động, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu dịch vụ trực thăng; tiếp nhận và khai thác trực thăng Bell 505 phục vụ du lịch, dịch vụ; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng lớn máy bay; tổ chức bay MIA, bay huấn luyện đào tạo học viên phi công bảo đảm an toàn, chất lượng... Năm 2019, đơn vị hoàn thành 111% kế hoạch doanh thu, 121% kế hoạch lợi nhuận; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; năm thứ 15 đạt doanh nghiệp loại A...

 Đại tá Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch Tổng công ty Trực thăng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch Tổng công ty Trực thăng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019, Binh đoàn 18 đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; triển khai máy bay và lực lượng, phương tiện trực theo tiêu chuẩn chuyên cơ 5 đợt; tổ chức 11 chuyến bay nhiệm vụ quân sự, cấp cứu y tế với hơn 80 giờ bay bảo đảm an toàn tuyệt đối; tiếp tục hỗ trợ Quân chủng Hải quân đào tạo phi công giáo viên...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020, Binh đoàn 18 xác định thực hiện tốt 20 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với một số mục tiêu cụ thể, như: Phấn đấu giữ vững doanh nghiệp quốc phòng-an ninh dẫn đầu về cung cấp dịch vụ trực thăng của Việt Nam; duy trì xuất khẩu dịch vụ trực thăng ra nước ngoài; đầu tư phát triển vào 3 lĩnh vực chính gồm hoạt động bay trực thăng, sửa chữa - đại tu các loại máy bay trực thăng, huấn luyện phi công và thợ máy chuyên ngành trực thăng; tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn 2030. Đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Binh đoàn 18 xác định tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ các sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước; hoàn thành tốt các chuyến bay chuyên cơ, quân sự, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, phòng chống bão lụt và các nhiệm vụ đặc biệt khác.

Tại hội nghị, Binh đoàn 18 đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, nêu gương, an toàn, hiệu quả”.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-18-tong-ket-cong-tac-nam-2019-trien-khai-nhiem-vu-nam-2020-606153