Binh đoàn 16: Mỗi chiến sỹ Binh đoàn là một tuyên truyền viên trên mặt trận phòng, chống Covid-19

Hiện nay, cơ bản dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại bình thường. Trong cuộc chiến với dịch bệnh, lực lượng Quân đội đóng vai trò hết sức quan trọng, cùng phối hợp với Ngành Y tế để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh nguy hiểm này.

Đắk Nông là một tỉnh có đường biên giới với Campuchia trải dài 130km, kinh tế chủ yếu tập trung vào ngành nông nghiệp. Vậy nên, trình độ dân trí thấp và điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là tuyên truyền nhận thức về dịch bệnh Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng những cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự gần dân, yêu dân của lực lượng chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. Nổi bật trong đó, có các chiến sỹ Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để mỗi người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nguy hiểm này. Từ đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn công tác Binh đoàn 16 kiểm tra công tác Phòng, Chống dich tại khu cách ly tập trung tại TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông)

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào dương tính với Covid-19. Để có được kết quả đáng tự hào này, thì sự chung sức, chung lòng của toàn bộ người dân cũng như sự vào cuộc quyết liệt toàn bộ hệ thống chính trị từ cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ Y, Bác sỹ của Ngành Y tế.

Hiện nay, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) là đơn vị đóng quân trên địa bàn của 03 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk. Riêng địa bàn tỉnh Đắk Nông, có 02 trung đoàn 720 đóng quân trên địa bàn xã Đắk Ngo và Trung đoàn 726 đóng quân trên địa bàn xã Quảng Trực (đều thuộc huyện Tuy Đức-Đắk Nông). Trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, toàn bộ lực lượng chiến sỹ của Binh đoàn đã đoàn kết cùng nhân dân toàn tỉnh chung sức đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Hình ảnh tuyên truyền tại các đơn vị trong Binh đoàn 16

Hình ảnh tuyên truyền tại các đơn vị trong Binh đoàn 16

Được biết, sau khi có Chỉ thị từ Chính phủ cũng như sự chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Binh đoàn 16, đã có những kế hoạch, hành động rất cụ thể, luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, tại TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), nhằm phục vụ cho công tác cách ly các trường hợp cần thiết, các cán bộ, chiến sỹ của binh đoàn sẵn sàng thuê nhà hoặc nhà trọ để ở tạm. Có những chiến sỹ sẵn sàng đi ở nhờ nhà của người quen. Cùng với đó, Binh đoàn 16 đã mua sắm, chuẩn bị rất đầy đủ những đồ dùng cá nhân thiết yếu chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cách ly các trường hợp có triệu chứng nghi vấn hoặc những người từ trung tâm dịch bệnh trở về.

Để ngăn chặn dịch xâm nhập vào cộng đồng, tại Cửa khẩu Bu P’Răng (huyện Tuy Đức), lãnh đạo Sở Y tế Đăk Nông cùng với Trung đoàn 726 đã thành lập Bệnh viện dã chiến ngay tại Cửa khẩu với sức chứa khoảng 20 giường bệnh. Ngoài ra, nơi đây còn thành lập khu cách ly tập trung với sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lại Văn Tuấn – Phó chủ nhiệm chính trị (Binh đoàn 16) cho biết: “Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thông qua Cửa khẩu, ngay lập tức những người này được chuyển đến khu cách ly tập trung của Binh đoàn đã chuẩn bị từ trước (cách ly 14 ngày). Nếu phát hiện những triệu chứng liên quan đến Covid-19 thì lập tức đươc chuyển đến Bệnh viện dã chiến tại Bệnh xá của Trung đoàn 726, không để cho dịch lây truyền trong cộng đồng”.

Đại tá Lại Văn Tuấn kiểm tra công tác Phòng, Chống dich tại khu cách ly tập trung khu vực biên giới

Nói về việc sử dụng Bệnh xá để thành lập Bệnh viện dã chiến ở khu vực biên giới, phục vụ điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, một lãnh đạo Sở Y tế cho biết đây là việc làm hết sức khó khăn. Vị này nhấn mạnh: “Để thành lập được Bệnh viện dã chiến thực sự rất khó khăn vì cần phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe của một Bệnh viện dã chiến như: thuốc men, xe cứu thương, đội ngũ Y, Bác sỹ chuyên môn, đảm bảo khép kín cách ly hoàn toàn… Vậy vậy, chúng tôi đã phối hợp với Binh đoàn 16 trong mọi công tác chống dịch. Sau khi thống nhất mọi việc, Sở Y tế đã đề nghị với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đắk Nông thành lập Bệnh viện này”. Song song với đó, đơn vị Binh Đoàn 16 đã thực hiện tuyên truyền trong đơn vị bằng những khẩu hiệu, cổ động bằng các hình ảnh. Tại các đơn vị của Binh đoàn, được làm nhà bạt để phun khử trùng người và phương tiện khi ra, vào đơn vị.

Bên cạnh việc đồng hành cùng với toàn dân thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 thì các đơn vị cũng đảm bảo công tác tập luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ông Tuấn nhấn mạnh: “Đơn vị đảm bảo tập luyện và sẵn sàng chiến đấu tuy nhiên có giãn cách, kể cả việc ăn cơm cũng có sự thay đổi để đảm bảo. Khi chưa có dịch thì ăn tập trung và ngồi 10 người/bàn, tuy nhiên, khi có dịch thì chỉ ngồi 06 người/bàn và chia ra làm nhiều ca để ăn. Các chiến sỹ khi được nghỉ phép về nhà, phải phối hợp với địa phương để khai báo y tế, ra đường khi thật sự cần thiết. Khi trở lại đơn vị phải thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly 14 ngày theo quy định”.

Lê Vương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/binh-doan-16-moi-chien-sy-binh-doan-la-mot-tuyen-truyen-vien-tren-mat-tran-phong-chong-covid-19-46986.html