Binh đoàn 15 hỗ trợ hơn 15 tấn gạo cho người dân trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông

Sáng 18-6, tại xã Ia Tôr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 và Công ty Bình Dương thuộc Binh đoàn 15 đã hỗ trợ gạo cho công nhân, người lao động và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông.

Bà Siu Bát, người dân tộc Gia Rai, ở làng Neik (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) có mặt tại điểm nhận gạo từ sáng sớm. Bà là người neo đơn, sức khỏe yếu, khả năng lao động giảm sút, cuộc sống cũng vì thế mà vô cùng khó khăn. Được nhận 20kg gạo của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 và Công ty Bình Dương trao tặng, bà rất vui mừng.

Chị Siu Quý, người dân tộc Gia Rai, ở làng H’le (xã Ia Tôr) cũng thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 4 miệng ăn và vợ chồng anh chị đã cố gắng lao động, sản xuất nhưng ở thời điểm giáp hạt vẫn bị thiếu đói. “Số gạo này giúp gia đình tôi không phải chạy ăn từng bữa trong một thời gian. Nhờ đó mà có điều kiện đi tìm việc làm thêm để vượt qua khó khăn”, chị Siu Quý cho biết.

 Đại tá Hoàng Ngọc Thành và lãnh đạo Công ty Bình Dương trao tặng gạo cho người dân.

Đại tá Hoàng Ngọc Thành và lãnh đạo Công ty Bình Dương trao tặng gạo cho người dân.

Trong đợt này, 754 hộ gia đình công nhân, người lao động và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã: Ia Tôr, Ia O, Ia Me và Ia Púch (huyện Chư Prông) được nhận 20kg/hộ gia đình. Tổng số gạo hơn 15 tấn, trong đó Binh đoàn 15 hỗ trợ gần 12 tấn.

Có mặt và tận tay trao tặng gạo cho bà con, Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 đã chia sẻ với những khó khăn của người dân trong thời điểm giáp hạt. Binh đoàn 15 luôn sát cánh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương với tình cảm và trách nhiệm chính trị cao nhất. Mặc dù Binh đoàn 15 đang đứng trước hàng loạt khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, giá các phẩm mủ cao su, cà phê xuống thấp nhưng vẫn đặc biệt quan tâm đến đời sống của công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Trao tặng hàng chục tấn gạo và nhu yếu phẩm cho người dân trong thời điểm giáp hạt, giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/binh-doan-15-ho-tro-hon-15-tan-gao-cho-nguoi-dan-tren-dia-ban-huyen-bien-gioi-chu-prong-623321