Binh đoàn 15 chi hơn 300 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ

Sáng 21-10, Đại tá Hoàng Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, để giúp bà con địa phương và công nhân, người lao động đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua, đơn vị đã cử các đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ 311,8 triệu đồng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Số tiền trên được Binh đoàn 15 trích 90 triệu đồng, hỗ trợ tặng 29 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ lốc xoáy; 66 triệu đồng hỗ trợ cho 48 gia đình quân nhân, công nhân, người lao động của đơn vị ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng cơn bão số 3; số còn lại được hỗ trợ cho bà con vùng lũ lụt tỉnh Attapeu, nước bạn Lào.

 Đại diện Binh đoàn 15 trao bò sinh sản cho bà con ở Ia Grai, Gia Lai.

Đại diện Binh đoàn 15 trao bò sinh sản cho bà con ở Ia Grai, Gia Lai.

Mặc dù thời gian gần đây, Binh đoàn 15 còn nhiều khó khăn do giá cao su xuống thấp, nhưng đơn vị vẫn hướng về cơ sở, nhất là bà con đồng bào các dân tộc vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng. Trước đó Binh đoàn cũng đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ biên giới thuộc huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; huyện Chư Prông , tỉnh Gia Lai với số tiền 230 triệu đồng; trao tặng các hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai 8 cặp bò sinh sản, trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ cho người dân mùa giáp hạt hơn 5,5 tấn gạo; tổ chức các đoàn công tác quân y xuống bản làng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương...

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-15-chi-hon-300-trieu-dong-ho-tro-cac-gia-dinh-bi-anh-huong-do-mua-lu-597845