Binh đoàn 11 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2018

Chiều 15-1, tại Hà Nội, Binh đoàn 11-Tổng công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2018.

Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen Chính phủ cho Binh đoàn 11 và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11.

Theo báo cáo của Binh đoàn 11, năm 2018, binh đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sâu sát, đúng, đổi mới, nắm chắc cơ sở. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt, có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, đặc biệt công tác tài chính ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả. Nhiều dự án trọng điểm bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn được chủ đầu tư đánh giá cao. Đơn cử trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà Quốc hội Lào, Binh đoàn đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Quốc phòng biểu dương, khen ngợi.

Mặt khác, binh đoàn đã duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động được cải thiện; thương hiệu vị thế của binh đoàn được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến.

Đại diện các đơn vị thuộc Binh đoàn 11 ký giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2019, Binh đoàn 11 xác định tiếp tục sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, bảo toàn phát triển vốn, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, binh đoàn tiếp tục tích cực thu hồi các nguồn vốn, nguồn lực; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng, không để phát sinh tồn đọng mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, nghị quyết, đề án của cấp trên và của binh đoàn. Xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên và người lao động có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Binh đoàn 11 và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 đã nhận Bằng khen Chính phủ vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Dân quân tự vệ giai đoạn 2009-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 2 đơn vị thuộc Binh đoàn 11 đã nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và 2 đơn vị nhận cờ thi đua của binh đoàn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Cũng tại hội nghị, các đơn vị thuộc binh đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: GIA MINH - LA DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-11-to-chuc-hoi-nghi-quan-chinh-nam-2018-560587