Bình Định yêu cầu điều tra đường dây làm giả sổ đỏ

Trước tình trạng sổ đỏ giả xuất hiện ở huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu công an vào cuộc điều tra, triệt phá đường dây này.

Ngày 16/1, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết địa phương đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra, triệt phá các đường dây làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) trên địa bàn.

Theo ông Châu, thời gian gần đây, cơ quan chức năng gửi văn bản báo cáo về tình trạng sổ đỏ giả xuất hiện ở huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn. Để kịp thời ngăn chặn và xử lý vấn đề này, UBND tỉnh Bình Định giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây làm giả sổ đỏ; báo cáo kết quả thực hiện cho trước ngày 31/3.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho hay cuối năm 2019, một số cơ sở công chứng báo cáo vụ việc có tình trạng làm sổ đỏ giả để "trục lợi" bất chính.

"Qua rà soát, địa phương đã phát hiện hai trường hợp dùng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chữ ký giả hệt như thật. Trước tình hình này, chúng tôi yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra, xử lý nhằm tránh gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân và ngân hàng", ông Công nói.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/binh-dinh-yeu-cau-dieu-tra-duong-day-lam-gia-so-do-post1036841.html