Bình Định: Xem xét kỷ luật cán bộ vụ phá rừng phòng hộ ở Vĩnh Thạnh

Khu vực rừng bị phá thuộc UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh quản lý, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương.

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung làm rõ, xử lý vụ phá 100 mét khối gỗ tại rừng phòng hộ Tiểu khu 142 và 145 ở xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ có liên quan để xảy ra vụ phá rừng qui mô lớn tại Tiểu khu 142 và 145, xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh vào giữa tháng 7 vừa qua.

Gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ, xẻ thành phách chưa kịp tẩu tán

Gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ, xẻ thành phách chưa kịp tẩu tán

Gỗ rừng phòng hộ Tiểu khu 142 và 145 ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định bị chặt hạ trơ gốc

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh tiến hành kiểm điểm trách nhiệm Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, cán bộ UBND xã Vĩnh Sơn để xảy ra vụ phá rừng; Kiểm điểm lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng giúp công an huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương điều tra, truy tìm bằng được thủ phạm phá rừng, xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 15/9 tới.

Lán trại của lâm tặc dựng lên để ở trong thời gian phá rừng

Cơ quan chức năng thuê người bảo vệ, đưa số gỗ bị đốn hạ ra khỏi rừng.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan điều tra thu thập bằng chúng và truy tìm đối tượng phá rừng. Khu vực rừng bị phá thuộc UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh quản lý, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương, Kiểm lâm chịu trách nhiệm liên đới. Theo ông Phạm Trọng Hổ, sau khi có kết quả điều tra, đơn vị sẽ thành lập hội đồng xem xét mức độ, hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức để xử lý kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm.

Ông Hổ nói: "Hiện đang chờ xem sau khi điều tra có kết quả, xem các lỗi như thế nào. Bởi vì thực ra, chủ rừng là của UBND xã, tức là khi sự việc phá rừng xảy ra thì trách nhiệm của chủ rừng là chính quyền địa phương, sau đó là Kiểm lâm. Tất nhiên khi xảy ra phá rừng Kiểm lâm chịu trách nhiệm liên đới. Giờ phải chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra mới xử lý một lần luôn"./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/binh-dinh-xem-xet-ky-luat-can-bo-vu-pha-rung-phong-ho-o-vinh-thanh-801881.vov