Bình Định: Về vùng 'rốn lũ' Tuy Phước, An Nhơn

(TN&MT) - Vừa lội nước, vừa tăng bo bằng xe ben, chiều 5.11 PV đã ghi nhận được tình hình lũ nơi “rốn lũ” huyện Tuy Phước.

Nước lũ trên sông Kôn đổ về cầu Bà Di, xã Phước Lộc (Tuy Phước) đang rất lớn.

Nhiều ngôi nhà nằm sát sông Kôn ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc (Tuy Phước) đang đối diện với nguy cơ bị “hà bá” cuốn trôi.

Nước lũ phủ trắng xóa trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Điểm đầu tiên PV đặt chân tới là hạ lưu sông Kôn qua thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc. Ở đây dễ dàng nhận ra nước lũ đã bao vây hàng chục ngôi nhà. Những căn nhà nhỏ thấp, cũ kỹ, chơi vơi trong dòng nước lũ hung tợn. Rời nơi này, PV tiếp tục về thôn Luật Bình, Quảng Điền và Tân Điền, xã Phước Quang. Ở đây, nước lũ đã bủa vây trắng xóa. Cả trăm ngôi nhà ở 3 thôn này hầu hết đều bị nước tràn vào. Người dân phải kê đồ đạc lên cao mới tránh được tình trạng ngập úng. Điều đáng lo là ở thôn Luật Bình là hiện tượng trẻ em sử dụng ruột xe hơi bơm khí nén để nghịch nước lũ diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước.

Tuyến tỉnh lộ 636B từ thôn Luật Bình, xã Phước Quang về xã Phước Hòa nhiều đoạn ngập sâu trong nước lũ từ 0,5-1m. Người dân chỉ lội bộ, hoặc sử dụng sõng, hay xe ben để đi lại. Các thôn Tân Giản, Huỳnh Giản, Kim Tây,… xã Phước Hòa nhiều nơi cũng bị ngập sâu trong lũ. Cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây đối diện với nhiều khó khăn.

Nhà văn hóa thôn Luật Bình, xã Phước Quang bị ngập sâu trong lũ.

Nước lũ lên nhanh, nhiều trẻ em ở thôn Luật Bình, xã Phước Quang lại sử dụng ruột xe ô tô bơm khí nén để nghịch nước.

Người dân thôn Quảng Điền, xã Phước Quang sử dụng sõng để đi lại do nước lũ chia cắt.

Đoạn tràn Tân Điền, xã Phước Quang đi về xã Phước Hiệp bị ngập sâu trong nước. Bất chấp dòng nước chảy xiết, nhiều người vẫn chèo sõng đi qua.

Ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước, cho biết: “Do ảnh hưởng của bão số 12 từ tối ngày 3.11 đến chiều 5.11, trên địa bàn huyện có mưa to, có nơi mưa rất to, kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Hà Thanh, sông Kôn đổ về đã gây lũ lụt ngập sâu trên địa bàn huyện, tình hình giao thông từ trung tâm huyện đi các xã điều bị chia cắt. Nhiều ngôi nhà của bà con ở các xã khu Đông như Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận,… bị nước lũ tràn vào nhà. Bão, lũ đã làm 81 ngôi nhà bị sập và 87 căn nhà bị tốc mái. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp đang duy trì trực ban 24/24, kịp thời tiếp nhận và truyền đạt thông tin về mưa lũ, thông tin chỉ đạo, tổng hợp tình hình phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó”.

Nước lũ đổ về ngày càng mạnh, chia cắt nhiều thôn ở xã Phước Hòa.

Xóm làng ở thôn Kim Tây, xã Phước Hòa chìm trong lũ.

* Tương tự nhiều khu dân cư ở khu vực Hòa Nghi, An Lộc, Phú Sơn, Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) cũng đang bị nước lũ chia cắt. Nhiều cầu, tràn giao thông ngập sâu trong nước từ 0,5-1m. Tại cầu Mương Duối nối liền giữa khu vực Hòa Nghi và An Lộc hiện bị ngập. Nước chảy qua cầu rất mạnh. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng dân quân tự vệ trực canh, không cho người và phương tiện qua lại. Ở khu vực dập dâng Phú Sơn, nước lũ cũng gây chia cắt. Người dân không thể qua lại do nước chảy xiết. Các khu dân cư ở khu vực này đang bị chia cắt, cô lập. Còn tại tràn Nghiễm Hòa nối từ quốc lộ 19 về UBND phường cũng bị ngập sâu hơn 0,5m, gây ách tắt giao thông.

Nước lũ tràn vào nhà các hộ dân ở thôn Luật Bình, xã Phước Quang.

Tuyến đường bê tông nối giữa khu vực Hòa Nghi và Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) chìm sâu trong nước lũ.

Nước lũ đổ về lớn, người dân ở khu vực Hòa Nghi sử dụng sõng để đi lại.

Nước lũ đổ về gây chia cắt cục bộ nhiều nơi ở phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn).

Nhiều trụ điện bằng tre ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) bị gãy đổ, chìm dưới nước lũ.

“Nước lũ đang khá lớn. Vì vậy, phường khuyến cáo bà con không nên đi lại ở vùng nước chảy xiết, nhất là ở các khu vực đập, tràn để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. UBND phường đang theo dõi sát diễn biến mưa, lũ để có phương án di dời dân nằm ở khu vực có nguy hiểm đến nơi an toàn. Thống kê cho thấy, toàn phường có hơn 100 hộ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa, lũ. Giao thông, giao thương của bà con ở khu vực Hòa Nghi, An Lộc, Tân Hòa hoặc Phú Sơn gặp nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Văn Bốn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn), cho biết.

Hoàng Nguyên

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/201711/binh-dinh-ve-vung-ron-lu-tuy-phuoc-an-nhon-2859418/