Bình Định: Truyền thông sâu rộng đến ngư dân về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Ngày 30-3, tại UBND xã Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức truyền thông công tác bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới biển, đảo năm 2021.

Tuyên truyền viên BĐBP phát tờ rơi cung cấp thông tin biển, đảo cho ngư dân. Ảnh: Thanh Bình

Tuyên truyền viên BĐBP phát tờ rơi cung cấp thông tin biển, đảo cho ngư dân. Ảnh: Thanh Bình

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Hội Nông dân xã, các chủ tàu, thuyền trưởng, tàu viên và gia đình có người đánh bắt xa bờ đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản và chủ trương của Đảng và Nhà nước về biển, đảo, một số luật, nghị định về biển, đảo Việt Nam như: Luật Biển Việt nam 2012, Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thủy sản; Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Bên cạnh đó, bà con đã được thông tin về Nghị quyết số 09-NQ/TW về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà con ngư dân cũng đã được thông tin về các chính sách của Nhà nước đối với ngư dân bám biển hoạt động khai thác hải sản; thông tin về cách neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn...

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Thanh Bình

Buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức về biển, đảo cho cán bộ, hội viên cũng như ngư dân và gia đình ngư dân hành nghề đánh bắt trên biển, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng có hành vi xâm phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam, cũng như ngư dân ta xâm phạm vùng biển nước ngoài; các đường dây, đối tượng mua giới, tổ chức đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt, khai thác thủy, hải sản trái phép; động viên ngư dân kết hợp đánh bắt, làm ăn, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã tặng 100 lá cờ Tổ quốc và tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm các quy định khi hành nghề trên biển và không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt, khai thác thủy, hải sản.

Thanh Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/binh-dinh-truyen-thong-sau-rong-den-ngu-dan-ve-cong-tac-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-post438384.html