Bình Định: Truy tìm 'yêu râu xanh' làm bé gái 14 tuổi mang bầu

Sau nhiều lần quan sát thấy cô bé mới 14 tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn những người hàng xóm của nạn nhân đã có những linh cảm về một điều không tốt.

Chỉ khi, đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra thì tất cả mọi người mới tá hỏa phát hiện bé gái bất ngờ đã mang bầu được 6 tháng. Mà tác giả của cái thai vẫn là cả một dấu hỏi lớn chưa có lời giải…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào ngày 21/07/2019, cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết: Cơ quan này đang ráo riết truy tìm thủ phạm đã có hành vi đồi bại đối với bé N.T.L. (14 tuổi trú tại xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân) khiến nạn nhân mang bầu 6 tháng tuổi.

Trước đó, khoảng đầu tháng 6/2019 cơ quan công an huyện Hoài Ân nhận được tin báo của một số người dân xã Ân Hảo Đông là hàng xóm của gia đình bé L. về việc họ phát hiện cô bé có nhiều biểu hiện bất thường nghi ngờ là mang thai ngoài ý muốn.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm của L. thì sau một thời gian dài quan sát thấy L. có nhiều biểu hiện bất thường như: bụng to, da xanh, người yếu hay mỏi mệt… với kinh nghiệm của những người phụ nữ từng mang thai họ đã nghi ngờ là L. đang mang bầu.

Sau đó, mọi người có tìm cách thông báo khéo léo những nghi vấn của mình cho gia đình, người thân của L. để mọi người có phương pháp kiểm tra xác thực sự việc. Tuy nhiên, bố mẹ của N.T.L. vốn đều là người không bình thường, hạn chế về tư duy, nhận thức nên việc chủ động đưa con đi kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, người dân phải chủ động thông báo vụ việc lên cơ quan công an để họ cử cán bộ xuống xác minh, giải quyết.

Ngay khi, nhận được thông báo vụ việc; Công an huyện Hoài Ân đã cho người xuống tiếp cận với nạn nhân, gia đình nạn nhân đồng thời đưa nạn nhân L. đến bệnh viện để kiểm tra. Quá tình kiểm tra, cơ quan công an xác nhận kết quả siêu âm của bệnh viện cho thấy cháu L. hiện đang mang thai ở tháng thứ 6.

Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Triều - Trưởng Công an huyện Hoài Ân cho biết: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang ráo riết truy tìm kẻ đã có hành vi xâm phạm tình dục đối với bé N.T.L nhằm đưa hung thủ về qui án. Tuy nhiên, quá trình điều tra đang gặp phải những khó khăn vướng mắc khi bé L. còn quá nhỏ, sau khi sự việc xảy ra tâm lý không ổn định nên việc lấy lời khai, thông tin liên quan đến hung thủ là không rõ ràng, khó xác minh cụ thể. Trong khi, bố mẹ cháu bé lại có bị hạn chế về nhận thức, tâm thần nên ít khi quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của con gái. Điều này, cũng khiến cho việc sàng lọc các đối tượng khả nghi theo thông tin từ người thân gia đình cũng gặp khó khăn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin liên quan đến vụ việc của cháu L. từ người dân địa phương, hàng xóm của gia đình… nếu có để sớm đưa vụ việc ra ánh sáng.

Chấn Hưng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/binh-dinh-truy-tim-yeu-rau-xanh-lam-be-gai-14-tuoi-mang-bau-d102758.html