Bình Định: Triển khai quyết liệt mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng nguy hiểm

Chiều ngày 4/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đã có mặt tại khu vực biển Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 12.

>>>Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập úng và thiệt hại tại nhiều địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh đến khu vực biển Quy Hòa trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Báo cáo với Phó thủ tướng về công tác ứng phó với mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết: Tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, trong đó tập trung cứu hộ, cứu nạn cho các thuyền viên bị nạn ven biển Quy Nhơn; tập trung di dời các hộ dân sinh sống ở vùng nguy hiểm tại các địa phương đến nơi an toàn. Việc điều tiết nguồn nước và bảo vệ các công trình thủy lợi, bảo vệ hệ thống giao thông, điện lưới, trường học.. cũng đã thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể.

Hiện tỉnh đang nỗ lực cứu hộ, cứu nạn nhiều tàu hàng cùng thuyền viên trên tàu đang trôi dạt ven biển Quy Nhơn, nhưng do sóng to, gió lớn, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý dầu tràn trên biển cũng đang là vấn đề nan giải đối với tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương về công tác cứu hộ, cứu nạn ven biển

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh trong công tác ứng phó với mưa bão và chia sẻ những thiệt hại cùng với tỉnh, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng, Ủy Ban quốc gia TKCN huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng với tỉnh Bình Định triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu hàng và thuyền viên đang bị nạn ven biển Quy Nhơn.

Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra các tuyến quốc lộ ngang qua tỉnh Bình Định, có phương án sửa chữa kịp thời, để giao thông được thông suốt. Bộ TN&MT hỗ trợ tỉnh xử lý sự cố tràn dầu trên biển. Tỉnh Bình Định khẩn trương di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân, không để dân đói rét.

Điều tiết nước các hồ chứa theo đúng quy trình, đồng thời có biện pháp bảo vệ hệ thống thủy lợi, giao thông, điện lưới; yêu cầu chính quyền địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão. Ban chỉ huy

PCTT&TKCN tỉnh thường xuyên báo cáo với Chính phủ công tác ứng phó, khắc phục mưa bão để Chính phủ chỉ đạo…

Tính đến thời điểm tối ngày 4/11, cơn bão đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh, đặc biệt là tại khu vực TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. Riêng TP Quy Nhơn có trên 200 hộ có nhà bị ngập, 3 người mất tích, TP đã di dời 473 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt, đã có 8 tàu hàng, 17 tàu cá bị sóng đánh chìm. Riêng thuyền viên trên tàu hàng các lực lượng chức năng đã cứu 71 người, còn lại 10 người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

VP PCTT

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/binh-dinh-trien-khai-quyet-liet-moi-bien-phap-dam-bao-toan-cho-nguoi-dan-o-vung-nguy-hiem/