Bình Định: Tổng kết 10 năm CVĐ 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Việt Nam'

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có: ông Phan Phi Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ; ông Võ Văn Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ; ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh; ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công thương, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn. Sau 10 năm thực hiện, CVĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực: phối hợp tổ chức trên 123 kỳ hội chợ (trong đó có 80 hội chợ cấp huyện, 43 hội chợ cấp tỉnh), với tổng doanh thu khoảng 741 tỷ đồng, bình quân khoảng 6 tỷ đồng/hội chợ, thu hút trên 7 triệu lượt khách đến tham quan mua sắm, trung bình 50.000 lượt khách/hội chợ; tổ chức 59 lượt phiên chợ hàng Việt về bán tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, qua mỗi Phiên chợ đã thu hút khoảng 10.000 đến 15.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, với tổng doanh thu trung bình khoảng 1,5 tỷ đồng/phiên chợ; hàng năm, giới thiệu từ 2-4 doanh nghiệp tham gia chương trình bình chọn “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam” do Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức và được Ban Tổ chức bình chọn.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Để có được kết quả đó, Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền với các chương trình công tác, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị và hội đoàn thể mình.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phan Phi Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ biểu dương những kết quả đạt được của Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về thói quen sử dụng hàng Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới các Sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể cần tập trung duy trì và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng hàng Việt; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong việc triển khai cuộc vận động; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, giá thành sản xuất hàng Việt Nam; hình thành, mở rộng nhiều kênh phân phối hàng Việt Nam có chất lượng cao đến với người tiêu dùng, góp phần giúp cuộc vận động lan tỏa và mang ý nghĩa thiết thực trong đời sống người dân.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo CVĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại địa phương.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/binh-%C4%91inh-tong-ket-10-nam-cv%C4%91-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-viet-nam--15539-2701.html