Bình Định tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi năm 2023

Ngày 25/5, tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra cuộc thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cho biết: Theo thống kê, trong năm 2022, các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành 1.245 vụ, việc hòa giải, đạt 81% tổng số vụ việc. Nhờ vậy, công tác hòa giải đã khẳng định được vị trí, vai trò và hiệu quả của mình. Việc hòa giải những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ ở cơ sở đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Qua đây, ông Lê Văn Toàn cũng mong muốn cuộc thi sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các hòa giải viên; từ đó phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc trong hoạt động hòa giải; tạo động lực mới cho những người làm công tác hòa giải và quản lý nhà nước về công tác hòa giải.

Một số phần thi tiểu phẩm đến từ các đội tham gia

Một số phần thi tiểu phẩm đến từ các đội tham gia

"Ban Tổ chức cũng coi đây là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền những quy định pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường - những quy định pháp luật gần gũi với đời sống Nhân dân". Ông Lê Văn Toàn cho biết thêm.

Được biết, cuộc thi lần này có 11 Đoàn tham dự đến từ các huyện, thị xã, thành phố đại diện cho hơn 8 nghìn hòa giải viên của tỉnh Bình Định.

Các đội thi sẽ tranh tài trực tiếp với nội dung thi bao gồm nhiều vấn đề của xã hội như: Các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; các quy định của Hiến pháp năm 2013, các đạo luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, pháp luật về dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường... Kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán, văn hóa tốt đẹp (ca dao, tục ngữ, hò, vè...) cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Kết quả, sau 4 phần thi, giải nhất đã thuộc về đội huyện Phù Cát; giải Nhì thuộc về đội Thị xã An Nhơn; đội huyện Tuy Phước đoạt giải Ba và giải Khuyến khích thuộc về các đội huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân.

Đội huyện Phù Cát đã giành giải Nhất cuộc thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Bình Định năm 2023

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi cũng trao giải giới thiệu ấn tượng nhất cho đội thành phố Quy Nhơn; tiểu phẩm xuất sắc nhất cho đội huyện Tây Sơn và hòa giải viên có phần thi xử lý tình huống tốt nhất cho thành viên đội Thị xã An Nhơn.

Ngọc Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/binh-dinh-to-chuc-cuoc-thi-hoa-giai-vien-gioi-nam-2023-post476566.html