Bình Định tiếp nhận ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

Ngày 2-5, tại Trạm kiển soát Biên phòng Tam Quan (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định), các cơ quan chức năng của Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận 01 người nước ngoài có tên Anding Nadie Repil (52 tuổi, quốc tịch Philippines) bị nạn trên biển, được tàu cá BĐ 98435 TS của ông Phan Kha, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn cứu vớt, bàn giao.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám sức khỏe ban đầu cho ngư dân

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám sức khỏe ban đầu cho ngư dân

NDĐT- Ngày 2-5, tại Trạm kiển soát Biên phòng Tam Quan (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định), các cơ quan chức năng của Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận 01 người nước ngoài có tên Anding Nadie Repil (52 tuổi, quốc tịch Philippines) bị nạn trên biển, được tàu cá BĐ 98435 TS của ông Phan Kha, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn cứu vớt, bàn giao.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 40, ngày 17-4, trong đánh bắt hải sản tại vùng biển có tọa độ 13038’N-112018’E (cách thành phố Quy Nhơn khoảng 180 hải lý về phương Đông), các thuyền viên trên tàu các BĐ 98435 TS (của ông Phan Kha, trên tàu có 10 lao động, hành nghề mành chụp) phát hiện một người trôi dạt trên biển. Ông Kha đã cho các thuyền viên cứu vớt và chăm sóc sức khỏe ban đầu, cho ăn nghỉ trên tàu cá, sau đó đưa vào đất liền bàn giao cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ đội Biên phòng Bình Định).

Sau khi tiếp nhận ngư dân bị nạn, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã phối hợp Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn khám sức khỏe ban đầu cho tấc cả các thuyền viên và ngư dân bị nạn, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Bình Định đã tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục có liên quan để sẵn sàng bàn giao ngư dân bị nạn cho Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam theo quy định.

CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44322002-binh-dinh-tiep-nhan-ngu-dan-philippines-gap-nan-tren-bien.html