Bình Định: Thưởng nóng vụ bắt nhanh đối tượng trộm hàng trăm lượng vàng

Chỉ 4 ngày truy xét, lực Công an tại Bình Định đã làm rõ, bắt giữ kẻ trộm 181 cây vàng trị giá khoảng 5,4 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã biểu dương, thưởng nóng đến Ban chuyên án.

Sáng 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã khen thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng đến Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) và thưởng các cá nhân do có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Anh Trung (P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) vào ngày 12-5.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long khen thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng đến Công an TX.Hoài Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long khen thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng đến Công an TX.Hoài Nhơn.

Trước đó, rạng sáng 12-5, ông Nguyễn Anh Trung - chủ hiệu vàng Anh Trung đến Công an TX.Hoài Nhơn trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy hàng trăm lượng vàng loại 18K trị giá nhiều tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công TX.Hoài Nhơn liền xác minh tin tức, báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, phá án, truy xét đối tượng nghi vấn; lấy lời khai nhân chứng, xem xét camera an ninh trật tự…

Thời điểm xảy ra vụ trộm là khoảng 2 giờ 15 ngày 12-5. Camera ghi lại hình ảnh nam thanh niên đội mũ, mang ba lô, đeo khẩu trang, mặc đồ kín toàn thân, tay cầm chiếc xà ben loại nhỏ… đột nhập từ lầu 2 vào nhà rồi thực hiện các hành vi trộm cắp.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều tổ công tác được cử đi các địa phương, sau 4 ngày phá án, chiều 16-5, lực lượng Công an làm rõ thủ phạm và bắt giữ Lê Đức Hoàng (32 tuổi; HKTT: xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú tại khu phố Tân Thành 2, P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo điều tra, khoảng 2 giờ 10 ngày 12-5, Hoàng đột nhập từ phía sau bờ rào tường của Trường THCS Tam Quan Bắc rồi vào khu vườn, leo lên mái nhà của ông Trần Vĩnh An (ngụ khu phố Tân Thành 1) sau đó leo sang nhà ông Trung từ tầng lầu rồi khóa cửa ngoài phòng ngủ của gia chủ, vô hiệu hóa camera sau đó xuống tầng trệt cạy kính cửa tủ đựng vàng, lấy hết vàng để trong tủ.

Đối tượng Lê Đức Hoàng (32 tuổi; quê xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú KP.Tân Thành 2, P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định).

Tổng số vàng của ông Trung bị mất khoảng 180 cây vàng 18K và 1 cây vàng 24K (tổng giá trị ước tính khoảng 5,4 tỷ đồng). Gây án xong, Hoàng vứt chiếc xà ben dùng để bẩy kim loại tại một nghĩa địa cách hiện trường hơn 1km. Số tài sản trộm được, Hoàng chưa kịp tẩu tán, tiêu xài. Đến nay, Công an thu hồi số tang vật của trong vụ án gồm 35 chiếc cong đá, 18 chiếc kiềng, 79 chiếc lách, 81 chiếc cong vàng, 116 chiếc vòng ximen, 489 chiếc nhẫn, 77 sợi dây chuyền, 86 mặt dây chuyền, 521 chiếc bông tai, 3 chiếc đồng hồ.

Bước đầu đối tượng ngoan cố, quanh co chối tội nhưng trước sự đấu tranh sắc bén, chứng cứ thuyết phục, Hoàng buộc thừa nhận hành vi phạm tội. Trước khi gây án, đối tượng đã tính toán, chuẩn bị rất kỹ, thường qua lại tiếp vàng để dò xét và chờ cơ hội, sơ hở của chủ nhà như cửa nẻo sơ sài, không có bảo vệ, người trông coi. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đức Hoàng; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Được biết, Hoàng cùng vợ và 2 con trai từ Đắk Lắk đến lưu trú tại khu phố Tân Thành 2 (P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) từ tháng 1-2021. Hoàng làm nghề sửa chữa điện tử tại tiệm Hoàng Hải (gần cầu Mới, P.Tam Quan Bắc), vợ làm nghề bán cháo dinh dưỡng. Hoàng làm ăn thua lỗ, nợ khoảng 800 triệu đồng.

Tang vật trong vụ án trị giá khoảng 5,4 tỷ đồng.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khen-thuong-cong-an-tai-binh-dinh-xuat-sac-bat-ten-trom-54-ty-dong_112359.html