Bình Định: Thực hư việc CSGT bị đánh sưng mặt, đầu chảy máu

Phát hiện xe tải chở vượt quá số người quy định, lực lượng CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

2 bên xảy ra tranh cãi rồi đánh nhau giữa CSGT với những người trên xe tải. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 18.11, thượng tá Võ Văn Chín - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cùng các đơn vị liên quan mời chủ phương tiện và lái xe mang BKS: 37C- 041.77 để làm rõ việc đánh nhau giữa CSGT với những người đi trên xe tải.

Cụ thể, ngày 17.11, trên mạng xã hội Facebook có chia sẻ video dài hơn 10 phút kèm theo lời tố cáo tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đuổi theo, dừng xe giữa đường khi trời mưa không đảm bảo ATGT; khi dừng xe không yêu cầu xuất trình giấy tờ mà lại thách thức, hăm dọa lái xe; do xe không có lỗi nên CSGT hai lần định ra giật đứt đèn phanh để bắt lỗi nhưng lái xe và phụ xe biết chạy ra nên không thực hiện được và cuối cùng là cướp điện thoại, đánh lái xe xong lên xe bỏ chạy.

“Các anh là công an hay là cướp đây? Xe tôi đang lưu thông trên đường mà đuổi theo, ép xe tôi. Xe tôi chở bò hay chở trâu là quyền của tôi. Trời mưa, đường trơn mà các anh làm việc kiểu gì, ở đâu chui ra mà ép xe, chèn xe, rọi đèn vào mặt… Xe tôi mà lao xuống vực thì như thế nào?” – một người đàn ông trong xe tải nói.

Cuối video ghi lại cảnh ẩu đả giữa lực lượng CSGT và những người trong xe tải. Sau đó, 2 chiến sĩ CSGT lên xe chuyên dụng rời khỏi hiện trường.

Qua trao đổi, đại diện Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) xác nhận, 2 CSGT trong clip trên là cán bộ của đơn vị. Tuy nhiên, nội dung tố cáo trong clip này là không đúng với sự việc đã diễn ra.

Theo đó, tối 7.11, tổ CSGT trực trên QL1, đoạn trước trụ sở Trạm CSGT Tuy Phước (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), phát hiện xe tải 37C-041.77 chở bò, trên xe có 4 người (vượt 1 người so với quy định) lưu thông theo hướng Nam - Bắc nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

Đại úy Tấn đã bị họ đánh sưng mặt, đầu chảy máu.

Đến khoảng 0h30 ngày 8.11, tổ CSGT phát hiện chiếc xe tải vi phạm trên đang lưu thông trên QL1 (đoạn thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ) nên yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Thấy vậy, 2 thành viên trong tổ công tác là trung tá Trần Chí Dũng và đại úy Lê Thành Tấn lên xe tuần tra đuổi theo, ép xe tải vào lề đường, buộc phải dừng lại. Đại úy Tấn yêu cầu lái xe tải xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Nhưng, những người trên xe tải không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm.

Sau đó, 2 bên tranh cãi rồi xảy ra đánh nhau giữa đại úy Tấn với 3 người trên xe tải. Thấy vậy, trung tá Dũng chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, những người trên xe tải vẫn xông vào tấn công và hô to: “CSGT đánh người”. Khi đại úy Tấn chạy vào xe tuần tra thì bị 3 người trên xe tải lôi ra, 2 bên tiếp tục giằng co, đánh nhau.

“Do lực lượng CSGT lúc đó chỉ có 2 người, trong khi đó nhóm trên xe tải có 4 người hung hăng nên 2 CSGT phải lên xe để đi. Trong quá trình đánh nhau, đại úy Tấn đã bị họ đánh sưng mặt, đầu chảy máu. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã báo cáo lại Phòng CSGT để có hướng xử lý theo quy định”- đại diện Trạm CSGT Tuy Phước cho biết.

N.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/binh-dinh-thuc-hu-viec-csgt-bi-danh-sung-mat-dau-chay-mau-641987.ldo