Ngập lụt nghiêm trọng, một tỉnh của Indonesia tái ban bố tình trạng khẩn cấp

Mưa lớn kéo dài gần 2 tuần qua đã nhấn chìm nhiều làng mạc, khiến cuộc sống của người dân ở tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngày 20/11, chính quyền tỉnh Trung Kalimantan đã phải ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp với thiên tai, đặc biệt ở khu vực Kapuas thuộc tỉnh này. Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Kapuas (BPBD) cho biết các trận mưa lớn xuất hiện từ ngày 9/11, nhưng đến nay chưa ngớt.

Giao thông bị chia cắt tại nhiều khu vực trên đảo Kalimantan. Ảnh: Tempo

Giao thông bị chia cắt tại nhiều khu vực trên đảo Kalimantan. Ảnh: Tempo

Mưa lớn khiến nước sông tràn bờ, 21 ngôi làng bị ngập ở độ sâu từ 40 cm đến 172 cm. Hơn 1.700 ngôi nhà, 35 cơ sở giáo dục, 7 cơ sở y tế, 33 cơ sở thờ tự… cũng đang chìm sâu trong nước. Nhiều con đường chính bị ngập khiến giao thông bị chia cắt, tê liệt. Mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hơn 3.000 hộ gia đình với tổng nhân khẩu hơn 9.200 người.

Trước đó, hồi đầu tháng 9/2021, tỉnh Trung Kalimantan từng được đặt trong tình trạng khẩn cấp về mưa lũ. Chính quyền tỉnh Trung Kalimantan cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng sẽ còn tiếp diễn khi hiện tượng La Nina được dự báo gây ảnh hưởng mạnh nhất tại Indonesia từ nay đến tháng 2/2022.

Cùng trên đảo Kalimantan, ngoài tỉnh Trung Kalimantan, tỉnh Tây Kalimantan cũng đang đương đầu với lũ lụt tồi tệ kéo dài suốt 3 tuần qua./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngap-lut-nghiem-trong-mot-tinh-cua-indonesia-tai-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-906464.vov