Bình Định sơ tán dân tránh lũ

Nhiều khu dân cư ở TP.Quy Nhơn, H.Phù Mỹ, TT.Bồng Sơn… của tỉnh Bình Định đã bị lũ cô lập, chính quyền đang sơ tán dân.

Đường Hùng Vương ở TP.Quy Nhơn đã ngập sâu trong lũ - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sáng 10.12, lũ trên các sông ở tỉnh Bình Định tiếp tục dâng cao, nhiều khu dân cư ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, TP.Quy Nhơn và TX.An Nhơn bị ngập sâu. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại TP.Quy Nhơn, nhiều khu dân cư ở các phường ngoại thành đã bị lũ cô lập từ tối 9.12. Đến sáng 10.12, đường Hùng Vương đã bị ngập sâu, có đoạn bị ngập hơn 0,5 m khiến giao thông bị ách tắc.

Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình cho biết tuyến đường sắt qua tỉnh Bình Định bị ngập, sạt lở mái ta - luy dương 3 đoạn tại xã Hoài Đức (H.Hoài Nhơn). Trong đó, một cầu đường sắt bị nước cuốn trôi đá mố cầu, đường sắt qua khu vực này bị ách tắc từ tối 9.12.

Trong đêm 9.12, Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục. Đến trưa 10.12, đơn vị đã khắc phục được các đoạn bị hư hỏng nói trên, hiện tàu chạy chậm qua đoạn này với tốc độ 15km/giờ.

[VIDEO] Dân Bình Định chặt cây ngăn đường vì nước lũ tràn về gây ngập sâu

Tại H.Hoài Nhơn, hơn 12.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS của TT.Bồng Sơn và các xã Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương, Hoài Xuân, Hoài Đức và Hoài Phú đã nghỉ học.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND H.Hoài Nhơn, cho biết nhiều tuyến đường ở trung tâm TT.Bồng Sơn bị ngập sâu gần 1 m từ rạng sáng 10.12. Hầu hết các xã phía bắc H.Bồng Sơn đã bị lũ cô lập.

“Ngay trong tối qua, chính quyền H.Bồng Sơn đã thông báo cho người dân tự sơ tán đến nơi an toàn. Đến sáng 10.12, chúng tôi phải dùng ca nô đưa mì tôm và nước uống đên các khu dân cư bị cô lập”, ông Công nói.

Xe máy, xe mô tô được truyen chuyển qua các đoạn bị ngập trên đường Hùng Vương ở TP.Quy Nhơn - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Nhiều tuyến đường ở TT.Phù Mỹ và các xã phía bắc của H.Phù Mỹ bị ngập nước, trong đó ngập sâu nhất là ở xã Mỹ Chánh Tây.

Sáng 10.12, UBND H.Phù Mỹ đã thành lập tổ công tác đến xã Mỹ Chánh Tây để sơ tán dân và triển khai các phương án đối phó với mưa lũ.

“Nước đã tràn qua bờ đê sông La Tinh nên chúng tôi phải tập trung lực lượng, triển khai các phương án cấp bách để sơ tán dân ở xã Mỹ Chánh Tây. Ở các xã lân cận cũng được thông báo phải triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân”, Phó chủ tịch UBND H.Phù Mỹ Hà Ngọc Tân nói.

Trong khi đó, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Tây, cho biết nước sông La Tinh đang dâng rất nhanh trong sáng 10.12 nên người dân trở tay không kịp. Hiện nước ngập nhiều khu dân cư nhưng chính quyền phải lo sơ tán, đảm bvaor an toàn cho người dân nên chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/binh-dinh-so-tan-dan-tranh-lu-1031746.html