Bình Định: Sơ kết công tác giảm nghèo và bảo vệ môi trường

Chiều 27/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giai đoạn 2014 - 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, từ năm 2014 đến năm 2016, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Về công tác giảm nghèo, thời gian qua đã xây dựng được các phong trào, các cuộc vận động, chương trình giảm nghèo tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” của dân tộc, vận động được đông đảo các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”; giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ tạo điều kiện sinh kế, phát triển sản xuất, nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo ổn định, vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn 7,01%, giảm 6,34% so với năm 2014.

Về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cũng được MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp triển khai quyết liệt, lồng ghép thực hiện trong Phong trào “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp, được ghi nhận và đánh giá cao.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian tập trung phân tích các tham luận, tổng kết những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác, đánh giá nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào cả nước chung tay “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; triển khai nhân rộng mô hình điểm bảo vệ môi trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; chủ động phát huy vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong tỉnh trong việc chủ trì phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng…

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong thời gian tới.

Quang Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/binh-dinh-so-ket-cong-tac-giam-ngheo-va-bao-ve-moi-truong-tintuc453419