Bình Định: Rộn ràng ngày hội tòng quân

Ngày 5/3, đồng loạt 11 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định tổ chức lễ giao, nhận quân với 2.710 chỉ tiêu cho các đơn vị.

Theo đó, TP Quy Nhơn giao 395 chỉ tiêu, huyện Hoài Nhơn 345, Phù Mỹ 340, Phù Cát 350, Tuy Phước 355, An Nhơn 325, Tây Sơn 245, Hoài Ân 175; các huyện miền núi gồm: An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh, mỗi địa phương giao 60 chỉ tiêu. Cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Bình Định cũng tổ chức giao, nhận quân chung với các đơn vị quân đội, với 260 chỉ tiêu.

Theo đại tá Phạm Hữu Lộc, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định, để chuẩn bị cho đợt giao quân đầu năm 2018, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã khám sức khỏe 15.168 thanh niên; tỉ lệ thanh niên đến khám đạt gần 93,8%. Kết quả, có 4.039 thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe, đạt 28,4%...

Trong đợt này, tại Bình Định có nhiều thanh niên viết đơn xung phong tòng quân. Điển hình là trường hợp 2 anh em Trần Văn Truyền (20 tuổi) và Trần Hoàng Phúc (19 tuổi) ở thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ) đã cùng viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.

Một số hình ảnh ngày hội tòng quân trên địa bàn tỉnh Bình Định:

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/binh-dinh-ron-rang-ngay-hoi-tong-quan-post213964.html